Hưởng ứng Ngày Tê giác thế giới

ANTĐ - Hưởng ứng Ngày Tê giác thế giới 22-9, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam và Mạng lưới giám sát hoạt động buôn bán động vật hoang dã vừa phát động chiến dịch truyền thông đột phá với chủ đề “Sức mạnh của ý chí”. 

Bà Kgomotso Ruth Magau - Đại sứ toàn quyền nước Cộng hoà Nam Phi tại Việt Nam cho biết, việc săn bắn và giết hại tê giác đã diễn ra nghiêm trọng từ nhiều năm qua. Trong 8 tháng đầu năm 2014, số lượng tê giác ở quốc gia này tiếp tục bị giết hại thêm gần 700 cá thể. Vì vậy, bà Kgomotso Ruth Magau kêu gọi Chính phủ và người dân Việt Nam phối hợp cùng Chính phủ Nam Phi lên án, chống lại các hành vi săn trộm và buôn bán sừng tê giác.

Cùng ngày, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) phối hợp với Quỹ Tê giác Thế giới đã tổ chức cuộc thi ảnh phản đối việc tiêu thụ sừng tê giác, kêu gọi cộng đồng cùng hành động bảo vệ tê giác.