Đảng ta luôn xác định Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của phát triển
Đại hội XIII của Đảng đã định hướng chiến lược phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI với khát vọng “Việt Nam hùng cường, thịnh vượng”. Sau gần 5 năm triển khai, những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực càng củng cố niềm tin của Nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định tính đúng đắn của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Một trong những thành tựu quan trọng nhất của nhiệm kỳ vừa qua là việc giữ vững sự ổn định chính trị, tăng cường đoàn kết trong toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng “được triển khai quyết liệt, mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ”, đem lại những chuyển biến rõ rệt. “Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, đi vào chiều sâu, với quyết tâm chính trị rất cao, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, có bước tiến mạnh, đột phá lớn, đạt nhiều kết quả rất quan trọng. Từng bước hoàn thiện cơ chế phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để "không thể", "không dám", "không muốn" và "không cần" tham nhũng, tiêu cực”.
Nhân dân đặt niềm tin vào Đảng không chỉ vì những kết quả của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, mà sâu xa hơn là vì Đảng luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, luôn đặt lợi ích của Tổ quốc và Nhân dân lên trên hết. Mọi chủ trương lớn đều được xây dựng từ thực tiễn, từ lắng nghe, từ tổng kết kinh nghiệm của các cấp ủy, chính quyền và đông đảo tầng lớp Nhân dân. Chính tinh thần cầu thị, khoa học, dựa vào dân ấy giúp cho các quyết sách trở nên sát thực và bền vững hơn. Trong sự nghiệp phát triển đất nước, Đảng ta luôn xác định Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của phát triển. Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đã và đang được phát huy trong mọi lĩnh vực: từ phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đến bảo vệ chủ quyền biển đảo và tăng cường hội nhập quốc tế.
Những đóng góp to lớn của Nhân dân là minh chứng sinh động cho sự hòa quyện giữa “ý Đảng, lòng Dân”, tạo nên nguồn lực tinh thần to lớn để đất nước vượt qua những khó khăn, thử thách. Tiến tới Đại hội XIV, yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn bó mật thiết giữa Đảng - Nhà nước - Nhân dân. Điều đó đòi hỏi nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm phát huy dân chủ, tạo đồng thuận, khuyến khích đổi mới sáng tạo.
Khát vọng phát triển - động lực đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới
Việt Nam đang đứng trước một giai đoạn phát triển mới với nhiều động lực đổi mới mạnh mẽ. “Sau 40 năm đổi mới, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước được nâng lên, là nền tảng quan trọng để đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới” (2). Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức… mở ra những cơ hội chưa từng có cho một quốc gia có quy mô dân số lớn, nền kinh tế năng động và lực lượng lao động trẻ như Việt Nam.
Tuy nhiên, đất nước cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Để tận dụng cơ hội, giải quyết thách thức, Đảng ta tiếp tục khẳng định tầm nhìn chiến lược và bản lĩnh lãnh đạo, được thể hiện rõ nét trong các định hướng lớn của Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội XIV.
Trong đó, quan điểm chỉ đạo của Đảng là: “Kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới”; “Nhận diện sớm, tranh thủ mọi thuận lợi, thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức tiếp tục phát triển nhanh và bền vững đất nước”; “Xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia là động lực chính và phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất; hoàn thiện thể chế phát triển gắn với thực hiện đồng bộ 4 chuyển đổi: Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực; thu hút, trọng dụng nhân tài, đẩy mạnh phát triển lực lượng sản xuất mới”. “Phát huy sức mạnh, bản lĩnh, trí tuệ của con người Việt Nam, khối đại đoàn kết toàn dân tộc”; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia”.
Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc đã được khẳng định từ Văn kiện Đại hội XIII. Trong thời gian qua, khát vọng ấy đã trở thành động lực thúc đẩy những cải cách mạnh mẽ: tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển doanh nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hiện đại hóa kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng chiến lược như giao thông, logistics, năng lượng, đô thị và viễn thông; đồng thời mở đường cho một giai đoạn phát triển mới. Đại hội XIV được kỳ vọng sẽ đưa ra những quyết sách lớn nhằm tạo đột phá về thể chế, khoa học - công nghệ, nguồn nhân lực và hạ tầng.
Đây là các trụ cột để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đưa Việt Nam tiến nhanh và vững chắc hơn trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Khát vọng phát triển của Việt Nam không chỉ giới hạn trong việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội, mà còn hướng tới vị thế quốc gia: chủ động tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu, giữ vững hòa bình, ổn định trong khu vực, nâng cao vai trò trên trường quốc tế. Sự hội nhập sâu rộng mang đến nhiều cơ hội nhưng cũng đòi hỏi sự khôn khéo, bản lĩnh và sáng tạo. Đó là yêu cầu không thể thiếu của một đảng cầm quyền đang dẫn dắt đất nước trong bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng và khó lường.
Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh - điều kiện tiên quyết để hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược
Để tiếp tục thống nhất “ý Đảng, lòng Dân” và thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, yêu cầu cấp thiết đặt ra là phải tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện.
Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội XIV nhấn mạnh: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn, tự đổi mới để Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh, nâng tầm và nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng”. Trong đó, tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, đạo đức; Đẩy mạnh xây dựng Đảng về tư tưởng, lý luận; Đổi mới công tác dân vận, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; Bảo đảm hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân; Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; Kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đây không chỉ là các nhiệm vụ chính trị mà còn là giải pháp mang tính chiến lược để giữ vững niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. Sự gắn kết giữa “ý Đảng, lòng Dân” không phải khẩu hiệu chính trị mà chính là sức mạnh nội sinh của dân tộc Việt Nam. Để vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất là tiếp tục củng cố sự thống nhất “ý Đảng, lòng Dân”. Khi Đảng và Nhân dân cùng chung một khát vọng, thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua, mọi mục tiêu đều có thể đạt được.