Tầm nhìn chiến lược và hướng phát triển đột phá sau Đại hội XIV

ANTD.VN - Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV - sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, có ý nghĩa định hướng chiến lược đối với sự phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới - thu hút sự quan tâm rộng rãi của giới học giả quốc tế, trong đó nhiều chuyên gia đánh giá những quyết sách của Đại hội cho thấy tầm nhìn chiến lược và hướng phát triển đột phá của Việt Nam trong tương lai.

dai-hoi-xiv-cua-dang-thanh-cong-rat-tot-dep-mo-ra-mot-ky-nguyen-phat-trien-moi-cua-dat-nuoc.jpg
Đại hội XIV của Đảng thành công rất tốt đẹp - mở ra một kỷ nguyên phát triển mới của đất nước

Quyết tâm hành động mạnh mẽ đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới

Chủ trì họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rực rỡ, thành công rất tốt đẹp. Đây là mốc son trong lịch sử 96 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam và dòng chảy lịch sử của dân tộc Việt Nam hàng ngàn năm văn hiến và anh hùng.

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, Đại hội XIV thể hiện ý chí, bản lĩnh, khát vọng, quyết tâm và sức mạnh văn hóa của dân tộc Việt Nam, của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn mới. Đại hội cũng thống nhất đưa ra những quyết sách lịch sử để thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm mà Đại hội XIII của Đảng đã xác định - 100 năm thành lập Đảng (năm 2030) và 100 năm thành lập nước (năm 2045). Đại hội XIV của Đảng không chỉ thu hút sự quan tâm đặc biệt với kỳ vọng lớn lao của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước mà còn được dư luận quốc tế, các hãng thông tấn lớn trên thế giới rất quan tâm, truyền thông đậm nét, nhất là những điểm mới, mang tính đột phá. Các đánh giá khẳng định, Đại hội XIV là sự kiện chính trị có ý nghĩa chiến lược, thể hiện tầm nhìn dài hạn, sự đồng thuận cao và quyết tâm hành động mạnh mẽ của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Theo AFP, việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư là minh chứng rõ ràng của sự đoàn kết, thống nhất nội bộ, qua đó bảo đảm tính ổn định và kế thừa trong công tác lãnh đạo đất nước. Trong khi đó, Bloomberg và AP đánh giá dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam đang tiến hành một đợt cải cách hành chính - kinh tế có quy mô sâu rộng nhất kể từ thời kỳ Đổi mới, phản ánh quyết tâm chính trị cao trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế.

Nhìn lại gần 40 năm Đổi mới khi Đại hội XIV diễn ra, các học giả quốc tế đều đánh giá Việt Nam là một điển hình thành công về phát triển kinh tế - xã hội, kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng, ổn định chính trị và tiến bộ xã hội. Những thành tựu đó, theo họ, là minh chứng sinh động cho đường lối đúng đắn và năng lực lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tiến sĩ Valeria

Vershinina, Phó Giám đốc Trung tâm ASEAN, Đại học Quan hệ Quốc tế Moskva (MGIMO), cho rằng việc kiên trì triển khai Đổi mới toàn diện đã giúp Việt Nam vươn lên trở thành thành viên có uy tín của cộng đồng quốc tế, điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư và trung tâm sản xuất quan trọng trong khu vực. Theo vị chuyên gia, Nghị quyết Đại hội XIV tiếp tục khẳng định rõ định hướng phát triển bền vững, đặt con người ở vị trí trung tâm, coi phát triển nguồn nhân lực là trụ cột nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong dài hạn.

Từ góc nhìn báo chí cánh tả phương Tây, nhà báo Amiad Horowitz (báo People's World, Mỹ) nhận định những thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật của Việt Nam những năm gần đây, từ tăng trưởng cao, cải thiện hạ tầng đến vươn lên hàng đầu thế giới về xuất khẩu nông sản, phản ánh rõ hiệu quả của mô hình phát triển mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang theo đuổi. Ông đặc biệt nhấn mạnh tư duy phát triển bền vững của Đại hội XIV, trong đó tăng trưởng kinh tế gắn chặt với bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân, thay vì chạy theo các chỉ tiêu thuần túy.

Khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển của Việt Nam

Các học giả quốc tế cho rằng, Đại hội XIV của Đảng không chỉ là dịp tổng kết gần 4 thập niên Đổi mới mà còn đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chiến lược phát triển của Việt Nam. Việc đặt phát triển bền vững và con người ở vị trí trung tâm, tái khẳng định các cam kết quốc tế và thúc đẩy triển khai thực chất thông qua hệ thống nghị quyết chiến lược đồng bộ được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển tiếp theo của đất nước.

Truyền thông Thái Lan theo dõi sát và đưa tin đậm nét về Đại hội XIV của Đảng, qua đó nêu bật vị thế ngày càng gia tăng của Việt Nam trong khu vực. Báo

Thaipublica đánh giá Đại hội XIV là một “bước ngoặt chiến lược”, đánh dấu sự chuyển dịch rõ rệt từ mô hình tăng trưởng dựa vào tốc độ sang mô hình phát triển chú trọng chất lượng, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh và chuyển đổi số. Điểm nổi bật của Đại hội XIV là chương trình hành động cụ thể, gắn với cơ chế trách nhiệm rõ ràng, thể hiện tinh thần “biến mục tiêu thành hành động”.

Báo L’Humanité (Nhân đạo) của Pháp cho rằng, Đại hội XIV diễn ra trong bối cảnh Việt Nam hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, đồng thời đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho giai đoạn 2026-2030, với trọng tâm là tự chủ chiến lược, đổi mới sáng tạo và nâng cao vai trò của con người trong tiến trình phát triển.

Nhiều chuyên gia và nhà nghiên cứu quốc tế cũng bày tỏ niềm tin mạnh mẽ vào triển vọng phát triển của Việt Nam sau Đại hội XIV của Đảng. Ông Alex Hambly, Quỹ VinaCapital Vietnam Opportunity Fund nhận định: “Theo tôi, chưa bao giờ có thời điểm nào thuận lợi hơn để xem xét đầu tư vào Việt Nam. Điều này vốn đã được nhắc đến từ lâu, nhưng điều khiến chúng tôi đặc biệt lạc quan hiện nay là những bước đi cụ thể và quyết đoán của ban lãnh đạo Việt Nam nhằm biến tiềm năng đó thành hiện thực. Tôi tin rằng Việt Nam đang nổi lên như một ngôi sao mới của châu Á và có vị thế rất tốt để trở thành con hổ châu Á tiếp theo”.

Tiến sĩ Anatoly Socolov, Viện Nghiên cứu Phương Đông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga nhấn mạnh các văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã xác lập rõ tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045, với những định hướng xuyên suốt nhằm củng cố đoàn kết và niềm tin xã hội, tăng cường kỷ cương gắn với đột phá và đặt con người - tri thức ở vị trí trung tâm của tiến trình phát triển. Vị chuyên gia Nga khẳng định: “Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động sâu sắc, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện rõ năng lực lãnh đạo và tầm nhìn chiến lược, qua đó giữ vững ổn định chính trị - xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế năng động, từng bước nâng cao đời sống nhân dân và không ngừng củng cố vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam”.

Trong khi đó, nhà nghiên cứu cao cấp Veeramalla Anjaiah tại Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á (Indonesia) cho rằng, việc Việt Nam vươn lên trở thành quốc gia có thu nhập trung bình và đặt mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 phản ánh một lộ trình phát triển đầy tham vọng nhưng có cơ sở vững chắc: “Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ đánh giá chặng đường phát triển trong 5 năm qua, mà còn xác định mục tiêu, nhiệm vụ cho 5 năm tiếp theo, đồng thời định hình tư duy chiến lược, tầm nhìn và định hướng phát triển của Việt Nam trong thế kỷ 21. Những định hướng chiến lược được đề ra sau Đại hội sẽ là bệ phóng quan trọng, tạo nền tảng để Việt Nam thực hiện các mục tiêu chiến lược trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045”.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam được truyền thông quốc tế, học giả thế giới cùng chia sẻ nhìn nhận là thời điểm khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển và ý chí vươn lên của toàn dân tộc. Phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển” được xác định là thông điệp xuyên suốt, thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc biến mục tiêu thành hành động, biến thách thức toàn cầu thành cơ hội phát triển.

Tin cùng chuyên mục