Xây dựng phương án bài bản, khoa học
Xác định Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đòi hỏi yêu cầu bảo vệ ở mức cao nhất, CATP Hà Nội đã chủ động xây dựng phương án tổng thể bố trí lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự. Bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố và trên cơ sở khảo sát thực địa, kiểm tra, đánh giá toàn diện trên các tuyến, địa bàn, mục tiêu trọng điểm, phương án tổng thể đã được xây dựng bài bản, khoa học.
Các nội dung trọng tâm như dẫn đoàn, xếp xe, phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh tại nơi tổ chức Đại hội, địa điểm lưu trú của đại biểu và các tuyến đường ưu tiên được chuẩn bị bài bản, chặt chẽ, sát với điều kiện thực tiễn; phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng đơn vị, từng lực lượng; huy động tối đa cán bộ, chiến sỹ cùng phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trước, trong và sau Đại hội.
Với tinh thần “chủ động từ sớm, từ xa”, chỉ huy thống nhất, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng và tổ chức thực hiện nghiêm túc, trong thời gian trước và trong các ngày diễn ra Đại hội, CATP Hà Nội đã huy động tổng lực, triển khai đồng bộ các phương án, biện pháp công tác, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, trật tự an toàn xã hội và trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.
Xác định rõ vai trò then chốt của địa bàn cơ sở, CATP Hà Nội đã huy động 828 thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở phối hợp chặt chẽ với công an các phường, xã tổ chức 631 lượt chốt tuần tra, kiểm soát tại nơi ở của các đại biểu, các tuyến đường giao thông đoàn đại biểu đi qua và những khu vực trọng điểm về chính trị, đối ngoại.
Cùng với đó, hơn 10.000 thành viên các tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên toàn thành phố được huy động tham gia các phương án bảo đảm an ninh trật tự cho Đại hội, góp phần tạo “lớp phòng thủ từ sớm, từ xa”, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc gắn với thế trận quốc phòng toàn dân.
Bất chấp điều kiện thời tiết không thuận lợi, có thời điểm rét đậm kèm mưa phùn, cán bộ, chiến sĩ công an Thủ đô đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật, duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất. Các lực lượng bám sát tuyến, bám chắc địa bàn, triển khai đồng bộ các phương án, phục vụ tuyệt đối an toàn các hoạt động của Đại hội. Tại khu vực diễn ra các hoạt động của Đại hội, an ninh được triển khai ở mức cao nhất. Các lực lượng công an phối hợp chặt chẽ với quân đội và các lực lượng chức năng khác, tổ chức nhiều vòng, nhiều lớp bảo vệ, kiểm soát nghiêm ngặt, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu dự Đại hội và các hoạt động liên quan.
Để bảo đảm thống nhất trong chỉ huy, điều hành các phương án tổng thể, CATP Hà Nội đã bố trí Trung tâm chỉ huy tiền phương, đặt tại khu vực Bảo tàng Hà Nội, là nơi tiếp nhận mọi thông tin. Tại đây, các lực lượng thường trực có nhiệm vụ phân tích, đánh giá tình hình, kịp thời tham mưu lãnh đạo CATP các phương án xử lý và trực tiếp chỉ đạo các lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối trước, trong và sau Đại hội. Trên cơ sở đó, CATP chủ động rà soát, điều chỉnh phương án bảo vệ phù hợp với từng khung giờ, từng nội dung hoạt động cụ thể.
Xuyên suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức các hoạt động phục vụ Đại hội, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát và toàn diện. Trên cơ sở ban hành đầy đủ các kế hoạch, phương án tổng thể, lãnh đạo CATP Hà Nội thường xuyên trực tiếp kiểm tra thực tế việc triển khai lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật tại các mục tiêu, địa bàn, chốt bảo vệ trọng điểm; kịp thời chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung phương án phù hợp với tình hình, diễn biến thực tế, bảo đảm yêu cầu an ninh, an toàn ở mức cao nhất.
Cùng với công tác chỉ đạo, kiểm tra, Ban Giám đốc CATP Hà Nội luôn quan tâm thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt do rét đậm, thời gian kéo dài, cường độ công việc cao. Sự chỉ đạo sát sao, hiện diện kịp thời của lãnh đạo CATP Hà Nội đã góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm của toàn lực lượng, bảo đảm các phương án được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần quan trọng vào thành công chung của Đại hội.
Chỉ huy, điều hành tập trung, bám nắm chặt chẽ cơ sở
Từ thành công trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội XIV có thể rút ra nhiều kinh nghiệm thiết thực mà một điểm nhấn trong số đó là việc tổ chức chỉ huy, điều hành tập trung, thống nhất, thông tin liên lạc thông suốt từ Trung tâm chỉ huy đến các lực lượng trên thực địa. Trung tâm thông tin chỉ huy CATP Hà Nội vận hành liên tục, không gián đoạn, trở thành tuyến đầu kết nối, tiếp nhận - phân tích - điều hành, giúp chỉ huy các cấp kịp thời nắm chắc tình hình, điều chỉnh phương án linh hoạt, xử lý nhanh các tình huống phát sinh.
Tại Trung tâm, hệ thống dữ liệu hình ảnh thời gian thực từ mạng camera giám sát trên các tuyến giao thông, khu vực trọng điểm, mục tiêu bảo vệ được cập nhật liên tục. Hàng trăm màn hình lớn nhỏ tại Trung tâm liên tục hiển thị hình ảnh thời gian thực từ hệ thống camera hiện đại phủ khắp các tuyến giao thông, khu vực trọng điểm, mục tiêu bảo vệ trên địa bàn Thủ đô. Các cán bộ, chiến sĩ tập trung cao độ, bám sát tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất và điều hành lực lượng trên thực địa, góp phần bảo đảm mọi phương án triển khai nhịp nhàng, đồng bộ, an toàn tuyệt đối trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.
Một kinh nghiệm thiết thực nữa là tăng cường công tác nắm tình hình từ cơ sở, bảo đảm mọi diễn biến liên quan đến an ninh, trật tự đều được phát hiện sớm, xử lý ngay từ đầu, góp phần giữ vững ổn định chung, không để bị động, bất ngờ trong suốt thời gian diễn ra Đại hội. Bảo đảm an ninh, trật tự từ cơ sở là một trong những nội dung được CATP Hà Nội đặc biệt coi trọng trong giai đoạn cao điểm phục vụ Đại hội.
Với phương châm “Chủ động phòng ngừa, giữ vững an ninh, trật tự từ cơ sở; an ninh chủ động, trật tự kỷ cương, vì bình yên nhân dân”, công an các phường, xã đã chủ động phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tổ chức chốt trực, tuần tra, kiểm soát tại nơi ở của đại biểu, các tuyến đường đoàn đại biểu di chuyển và các khu vực trọng điểm. Cùng với việc duy trì thế trận bảo vệ khép kín, các đơn vị chủ động rà soát, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa các nguy cơ tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự, không để phát sinh tình huống bị động.
Song song với đó, công an các phường, xã đồng loạt triển khai tuần tra vũ trang công khai, kết hợp các hình thức tuần tra phù hợp, khép kín địa bàn, tập trung vào khung giờ cao điểm, ban đêm và rạng sáng; trọng tâm tại các tuyến giao thông trọng điểm, khu vực đông dân cư, địa bàn giáp ranh, mục tiêu cần bảo vệ và khu vực tiềm ẩn nguy cơ phức tạp. Qua đó, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, không để phát sinh “điểm nóng”, tạo môi trường bình yên để các hoạt động của Đại hội diễn ra trang trọng, an toàn.
Các nỗ lực đó không chỉ góp phần quan trọng vào thành công chung của sự kiện chính trị trọng đại của đất nước mà còn khẳng định bản lĩnh, tính chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và tinh thần vì nhân dân phục vụ của CATP, lực lượng luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong những thời điểm đặc biệt quan trọng, bảo vệ bình yên cho Thủ đô Hà Nội.