Hứa xin việc rồi cướp và giở trò đồi bại

ANTD.VN - Ngày 14-9, chỉ huy Công an thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Ngô Văn Long (SN 1983, trú tại xã Thành Công, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra làm rõ, về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản tại khu vực hồ Đại Lải, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngô Văn Long (áo trắng) bị bắt giữ khi chuẩn bị rời Vĩnh Phúc về Thái Nguyên

Theo tài liệu ban đầu, khoảng cuối tháng 8-2016, Ngô Văn Long đưa vợ và con từ tỉnh Thái Nguyên sang tỉnh Vĩnh Phúc lập nghiệp. Để kiếm sống, vợ chồng Long mở một cửa hàng buôn bán hàng tạp hóa. Ngày 5-9, trong khi ngồi uống nước tại một quán ven đường thuộc xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Long tình cờ quen với chị Nguyễn Thị D. (SN 1998, ở thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Qua câu chuyện, Long biết chị D. đang có nhu cầu xin việc làm, nên Long giới thiệu bản thân mình đang là công nhân tại Công ty TNHH may mặc Việt Nam ở KCN Bá Thiện (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) và hứa hẹn có thể giúp D. xin vào làm việc tại công ty này. Tin lời Long nói, sáng 6-9, chị D. mang hồ sơ xin việc đến gặp Long.

Biết nạn nhân đã “cắn câu”, Long bảo chị D. đến khu vực gần ngã ba hồ Đại Lải thuộc xã Ngọc Thanh. Khi gặp nhau, qua câu chuyện, Long ép nạn nhân vào một ngôi nhà bỏ hoang ven đường để thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau đó, Long lấy của nạn nhân 2 triệu đồng, 1 điện thoại di động và mũ bảo hiểm rồi bỏ đi.

Để đề phòng chị D. tố cáo hành vi của Long, đối tượng chủ động dùng điện thoại di động chụp ảnh khỏa thân của nạn nhân và đe dọa sẽ tung ảnh lên mạng internet nếu nạn nhân trình báo sự việc cho cơ quan Công an.

Tuy nhiên, sau khi thoát khỏi sự việc, chi D. đã đến Công an thị xã Phúc Yên trình báo. Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc và khoanh vùng đối tượng. Mặc dù những thông tin do nạn nhân cung cấp khá sơ sài, danh tính thủ phạm không rõ ràng nhưng với sự quyết tâm phá án, Công an thị xã Phúc Yên đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung lực lượng chia thành nhiều mũi điều tra.

Sau 3 ngày tích cực điều tra, rà soát đối tượng nghi vấn, Công an thị xã Phúc Yên đã bắt giữ Ngô Văn Long khi đang chuẩn bị rời tỉnh Vĩnh Phúc về tỉnh Thái Nguyên.