Hải Dương

Hỗn chiến khi du xuân, 1 thanh niên bị đâm chết

ANTĐ - Trong lúc đi chơi xuân, hai nhóm thanh niên đã hỗn chiến khiến 1 người chết, 1 người bị thương nặng.
Khoảng 15h30 ngày 2-2, 3 nam thanh niên gồm: Phan Đình Thiện, sinh năm 1992, Đoàn Hữu Hiếu, sinh năm 1997 và Nguyễn Đức Phương Đan, sinh năm 1994, cùng trú tại thôn Tường Vu, xã Cộng Hòa, Kim Thành đến nhà chị Nguyễn Thị Trang, sinh năm 1997, trú tại thôn Bộ Hổ, xã Thượng Vũ, Kim Thành chúc tết và rủ chị Trang đi chơi. 
Sau đó 4 người đi trên 2 xe mô tô đến ngã 4 đường liên thôn Bộ Hổ, xã Thượng Vũ thì bị 5 nam thanh niên gồm: Lưu Văn Hùng, sinh năm 1994, Hoàng Văn Hùng, sinh năm 1997, Hoàng Văn Tuyền, sinh năm 1992, Nguyễn Văn Phóng, sinh năm 1990 và Hoàng Văn Bảy, sinh năm 1992, cùng trú tại thôn Bộ Hổ, xã Thượng Vũ, Kim Thành, đi trên 3 xe mô tô từ phía sau vượt lên, ép dừng xe lại.

Tại đây, giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát đánh nhau. Phan Đình Thiện đã dùng dao bấm đâm 2 nhát vào ngực trái và đùi Hoàng Văn Tuyền, 1 nhát vào đùi Hoàng Văn Hùng. Hậu quả: Hoàng Văn Tuyền chết tại hiện trường, Hoàng Văn Hùng bị thương phải đi bệnh viện cấp cứu.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Thành đã bắt các đối tượng, thu hồi tang vật, chuyển vụ án cho Phòng CSĐTTP về TTXH Công an tỉnh Hải Dương xử lý theo quy định.