Hơn 500 học sinh Mê Linh nghỉ học đã quay trở lại trường

ANTD.VN - Ngày 22/11, tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mê Linh cho biết, đã có hơn 500 học sinh và trẻ mầm non đi học trở lại.

Liên quan đến việc một số người dân huyện Mê Linh, Hà Nội chưa đồng thuận với việc triển khai dự án Công viên tưởng niệm Thiên Đường Thanh Tước nên đã cho con nghỉ học nhiều ngày để gây sức ép, thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mê Linh ngày 21-11 cho biết, với nhiều cách thức tuyên truyền, vận động tích cực, số lượng học sinh của huyện này quay trở lại lớp học đang có chiều hướng tăng.

Bà Trần Thị Lan, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mê Linh cho biết, 5 trường có học sinh nghỉ học gồm: Mầm non Tam Đồng, Tiểu học Tam Đồng, Trung học cơ sở Tam Đồng (xã Tam Đồng); Mầm non Thanh Lâm A, Tiểu học Thanh Lâm A (xã Thanh Lâm).

Trường tiểu học Tam Đồng đã có 356/547 học sinh đến trường ngày 22/11

Ngày 22-11, tổng số học sinh nghỉ học là 1.534 em, trong khi ngày 18-11 có 2.028 em; ngày 19-11 còn 1.991 em; ngày 20-11 còn 1.875 em.

Trong đó, 4 trường đã có sĩ số hơn1/2 học sinh đi học, riêng trường tiểu học Thanh Lâm thì vẫn có gần 600 học sinh chưa quay trở lại trường trên tổng số 1.046 em.

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Mê Linh, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, UBND các xã Tam Đồng và Thanh Lâm chỉ đạo Ban giám hiệu, Ban đại diện cha mẹ học sinh và toàn thể giáo viên các nhà trường tiếp tục tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh cho con trở lại lớp học; hiểu về quyền của trẻ em được tới trường; tăng cường phối hợp với chính quyền, công an địa phương ngăn chặn, xử lý các đối tượng kích động, ngăn cản phụ huynh đưa con đến trường.

Việc không cho trẻ đến trường đã ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em, vi phạm các qui định về quyền được học tập của trẻ em (Điều 16 Luật Trẻ em, Điều 10 Luật Giáo dục, Công ước Liên Hiệp Quốc về Quyền trẻ em..).

Nếu tình trạng này tiếp tục diễn ra sẽ ảnh hưởng không tốt đến việc học tập khi các em phải nghỉ học kéo dài ngoài ra sẽ tạo dấu ấn không tốt cho trẻ em sau này.