Theo số liệu vừa công bố từ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), tính đến cuối tháng 1/2026, tổng số tài khoản chứng khoán đang có trên thị trường chứng khoán Việt Nam đạt 12.116.647 tài khoản.
Trong số này có 12.046.814 tài khoản của nhà đầu tư cá nhân trong nước và 19.301 tài khoản của nhà đầu tư tổ chức trong nước.
Cùng với đó là 50.532 tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài, tăng 344 tài khoản so với tháng trước đó. Trong đó có 45.757 tài khoản của nhà đầu tư cá nhân nước ngoài và 4.775 tài khoản của nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.
Trước đó, đến cuối năm 2025, thị trường đã vượt mục tiêu đạt 11 triệu tài khoản vào năm 2030 theo Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán được Chính phủ phê duyệt.
Về diễn biến thị trường trong tháng 1/2026 tương đối tích cực. Sau khi kết thúc năm 2025 ở vùng đỉnh lịch sử, VN-Index đã không xuất hiện nhịp điều chỉnh sâu như lo ngại mà thay vào đó là một nhịp bứt phá mạnh mẽ trong đầu tháng trước khi bước vào nhịp điều chỉnh dần vào cuối tháng.
Tính đến phiên giao dịch cuối cùng của tháng 1, VN-Index vượt 1.850 điểm, tăng hơn 3,6% so với cuối năm 2025.
Đáng nói, lực cầu không còn chỉ tập trung ở một số cổ phiếu lớn, đặc biệt là nhóm cổ phiếu Vingroup như những tháng cuối 2025, mà bắt đầu lan tỏa sang các nhóm ngành khác, tạo niềm tin lớn hơn cho nhà đầu tư.
Thanh khoản thị trường tháng 1/2026 có sự cải thiện vượt bậc, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên HoSE đạt mức 26.000 - 28.000 tỷ đồng/phiên.
Đặc biệt, khối ngoại đã có tháng mua ròng mạnh nhất trong vòng 1 năm qua với tổng giá trị mua ròng hơn 3.500 tỷ đồng.