Hội nghị thế giới đầu tiên về vũ khí giết người tự động

ANTD.VN - Các chuyên gia khắp thế giới đã gặp nhau tại hội nghị toàn cầu đầu tiên về các loại vũ khí giết người tự động, được biết với tên gọi “Robot giết người”.

Hội nghị khai mạc hôm 13-11 tại Geneve, Thụy Sĩ

Sự kiện này giúp mọi người biết thêm về sự gia tăng của các loại vũ khí có khả năng truy tìm và tấn công kẻ thù mà không cần con người can thiệp.

Đây là hội nghị đầu tiên về nội dung này, được khai mạc hôm 13-11 tại Geneve, Thụy Sĩ, nơi đặt trụ sở của Liên hợp quốc ở châu Âu.

Các chuyên gia của chính phủ, các nhóm hoạt động và các học giả của các nước trên thế giới sẽ thảo luận về quy chế đối với những loại vũ khí này.

Một đại biểu của Ấn Độ, nước chủ trì hội nghị, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thảo luận về vấn đề này trong bối cảnh thế giới ngày càng quan tâm tới trí tuệ nhân tạo và xe tự lái.

Đại diện của Nhật Bản về giải trừ quân bị, ông Nobushige Takamizawa, cho biết các cuộc thảo luận tại hội nghị sẽ giúp làm rõ những quy định về loại “robot giết người”.

Hội nghị sẽ kết thúc vào ngày 17-11 tới.