Nền tảng cho “Tầm nhìn dài hạn của ASEAN”

Nền tảng cho “Tầm nhìn dài hạn của ASEAN”

ANTD.VN - ASEAN đang không ngừng lớn mạnh, từng bước trở thành lực lượng trung tâm trong mọi tiến trình khu vực, hiện đang nỗ lực thiết lập nền tảng cho “Tầm nhìn dài hạn của ASEAN”, giúp hiệp hội trở nên kiên cường hơn để ứng phó với các thách thức của thời đại, đưa ASEAN trở thành trung tâm tăng trưởng kinh tế và biến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương thành khu vực hòa bình, thịnh vượng.
Bản sắc, giá trị, sức sống và uy tín của ASEAN

Bản sắc, giá trị, sức sống và uy tín của ASEAN

ANTD.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, 3 vấn đề cốt lõi quyết định bản sắc, giá trị, sức sống và uy tín của ASEAN, đó là giữ vững độc lập, tự chủ chiến lược, vươn mình bứt phá trở thành tâm điểm tăng trưởng của khu vực và toàn cầu, và thích ứng ngày càng tốt hơn trước những biến động bên ngoài.
ASEAN cùng hành động ứng phó với thách thức chung

ASEAN cùng hành động ứng phó với thách thức chung

ANTD.VN - Với chủ đề: “ASEAN Hành động: Cùng ứng phó các thách thức chung”, nước chủ nhà Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 là Campuchia mong muốn củng cố tinh thần đoàn kết, sự chung tay nỗ lực của cả Hiệp hội trước các vấn đề đặt ra ở cấp độ không chỉ với khu vực mà cả toàn cầu.
Hoàn tất công tác chuẩn bị cho các Hội nghị Cấp cao ASEAN

Hoàn tất công tác chuẩn bị cho các Hội nghị Cấp cao ASEAN

ANTD.VN -  Sáng 10-11, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã nhóm họp tại Phnom Penh để rà soát công tác chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các hội nghị cấp cao liên quan. Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu tham dự các hội nghị.
Việt Nam - thành viên tích cực, có trách nhiệm của ASEAN

Việt Nam - thành viên tích cực, có trách nhiệm của ASEAN

ANTD.VN - Việt Nam bằng những đóng góp hiệu quả, thiết thực của mình đã khẳng định là một thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm cao trong các hoạt động duy trì hòa bình, thịnh vượng của khu vực, hướng đến xây dựng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trở thành một cộng đồng chung hoàn thiện, lấy người dân làm trung tâm.
Việt Nam chủ động, tích cực, đóng góp trách nhiệm vào công việc chung của ASEAN

Việt Nam chủ động, tích cực, đóng góp trách nhiệm vào công việc chung của ASEAN

ANTD.VN - Nhận lời mời của Quốc vương Brunei, Chủ tịch ASEAN năm 2021, Hasanal Bolkiah, từ ngày 26 đến 28-10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38 & 39 và Hội nghị cấp cao ASEAN với các đối tác, Hội nghị cấp cao Mekong-Hàn Quốc lần thứ 3 theo hình thức trực tuyến.
Xây dựng cho mục tiêu chung hòa bình, an ninh, ổn định, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN

Xây dựng cho mục tiêu chung hòa bình, an ninh, ổn định, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN

ANTD.VN - Trong khuôn khổ các hoạt động chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38, 39 và các Cấp cao liên quan, ngày 4-10, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã diễn ra trực tuyến dưới sự chủ trì của Chủ tịch Brunei. Đoàn đại biểu Việt Nam do Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu tham dự và có nhiều đóng góp tại hội nghị.
[Tin nhanh tối 22-4-2021] Hơn 100 công an đột kích sới gà trong quán cà phê

[Tin nhanh tối 22-4-2021] Hơn 100 công an đột kích sới gà trong quán cà phê

ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 22-4-2021 gồm các nội dung chính sau: Công bố nhiều phát hiện khảo cổ quan trọng ở Hoàng thành Thăng Long; Công an Tiền Giang khởi tố 11 bị can trong vụ đua xe trái phép; Hơn 100 công an đột kích sới gà trong quán cà phê; Tổng thống Philippines sẽ không tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN; Campuchia bắt tướng giúp 28 người Trung Quốc trốn phong tỏa Covid-19; EU chuẩn bị khởi kiện AstraZeneca vì chậm thực hiện hợp đồng.
Lãnh đạo quân đội Myanmar sẽ tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN

Lãnh đạo quân đội Myanmar sẽ tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN

ANTD.VN -  Người đứng đầu quân đội Myanmar Min Aung Hlaing sẽ tham dự Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á tại Indonesia vào ngày 24-4. Đây sẽ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar kể từ sau cuộc đảo chính hôm 1-2.
Thành tựu đối ngoại đa phương của Việt Nam là không thể phủ nhận

Thành tựu đối ngoại đa phương của Việt Nam là không thể phủ nhận

ANTD.VN - Việc Nghị quyết về hợp tác ASEAN - Liên hợp quốc, do Việt Nam trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 chuẩn bị, thương thảo và vận động, nhận được sự ủng hộ kỷ lục về số nước đồng bảo trợ cho thấy uy tín ngày càng cao của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, các thế lực chống đối luôn tìm cách hạ thấp nỗ lực, cố tình bôi nhọ đường lối đối ngoại của Việt Nam.

ASEAN thể hiện sự đoàn kết và gắn bó nhờ sự dẫn dắt của Việt Nam

ASEAN thể hiện sự đoàn kết và gắn bó nhờ sự dẫn dắt của Việt Nam

ANTD.VN -  Giáo sư Yeah Kim Leng, Giám đốc Chương trình Nghiên cứu kinh tế tại Viện Jeffrey Cheah về Đông Nam Á, thuộc Đại học Sunway (Malaysia) đánh giá cao vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam qua những kết quả tích cực mà Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị liên quan đã đạt được.

Đảm bảo an ninh an toàn Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37

Đảm bảo an ninh an toàn Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37

ANTD.VN -  Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 là sự kiện quan trọng nhất trong năm Chủ tịch ASEAN của Việt Nam. Công tác chuẩn bị phục vụ Hội nghị, đảm bảo an ninh an toàn các sự kiện đã được Tiểu ban An ninh - Y tế ASEAN 2020 hoàn thiện, đáp ứng tiến độ, mục tiêu, yêu cầu đề ra. Trong đó Công an TP Hà Nội cũng đã chủ động các phương án, bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực cao nhất với nhiệm vụ đảm bảo ANTT. Việc tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN 37 sẽ tiếp tục ghi dấu ấn, nâng cao uy tín và khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đẩy mạnh kết nối, hợp tác Mekong với Hàn Quốc, Nhật Bản vì người dân, thịnh vượng và hòa bình

Đẩy mạnh kết nối, hợp tác Mekong với Hàn Quốc, Nhật Bản vì người dân, thịnh vượng và hòa bình

ANTD.VN - Ngày 13-11, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tiếp tục ngày làm việc thứ hai với Hội nghị Cấp cao Mekong-Hàn Quốc lần thứ 2 và Hội nghị Cấp cao Mekong-Nhật Bản lần thứ 12. Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đồng chủ trì các Hội nghị. Cùng tham dự có Lãnh đạo cấp cao các nước Campuchia, Lào, Myanmar và Thái Lan.

Sẵn sàng đảm bảo an toàn Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37

Sẵn sàng đảm bảo an toàn Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37

ANTD.VN - Hôm nay 12-11, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37, một sự kiện chính trị mang tầm quốc tế sẽ diễn ra tại Hà Nội. Mặc dù hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến nhưng với tinh thần và quyết tâm, nỗ lực cao nhất, cho đến nay lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát đặc nhiệm đã hoàn thiện tất cả các phương án tác chiến, sẵn sàng cả về lực lượng và phương tiện đảm bảo ANTT cho hội nghị.

Bảo đảm an toàn mọi mặt công tác an ninh, trật tự, y tế phục vụ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 tại Hà Nội

Bảo đảm an toàn mọi mặt công tác an ninh, trật tự, y tế phục vụ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 tại Hà Nội

ANTD.VN - Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Hội nghị Cấp cao liên quan sẽ khai mạc vào ngày 12-11-2020 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (Hà Nội). Đây là sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa đặc biệt, khép lại nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam. Công tác chuẩn bị phục vụ Hội nghị được Tiểu ban An ninh - Y tế ASEAN 2020 hoàn thiện, đáp ứng tiến độ, mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Phân luồng giao thông phục vụ Hội nghị cấp cao ASEAN 37

Phân luồng giao thông phục vụ Hội nghị cấp cao ASEAN 37

ANTD.VN - Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn và giao thông thông suốt, phục vụ Hội nghị cấp cao ASEAN 37, Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện trong diện tạm cấm, diện hạn chế.