Học sinh phải ký cam kết không vận chuyển, đốt pháo nổ

(ANTĐ) - Ngày 29-12, Bộ GD-ĐT đã yêu cầu các sở GD-ĐT, các trường ĐH, CĐ yêu cầu đảm bảo an ninh, trật tự trường học trong dịp nghỉ lễ, Tết 2009.

Học sinh phải ký cam kết không vận chuyển, đốt pháo nổ

(ANTĐ) - Ngày 29-12, Bộ GD-ĐT đã yêu cầu các sở GD-ĐT, các trường ĐH, CĐ yêu cầu đảm bảo an ninh, trật tự trường học trong dịp nghỉ lễ, Tết 2009.

Theo đó, các sở, trường cần tiến hành cho học sinh, sinh viên ký cam kết không vi phạm quy định về cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán và sử dụng pháo nổ, đồng thời có các biện pháp giáo dục, quản lý, theo dõi học sinh, sinh viên, đặc biệt là trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán.

Cũng theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT, các trường phải tăng cường quản lý học sinh, sinh viên, không để học sinh, sinh viên tham gia biểu tình, tụ tập đông người trái với quy định của pháp luật; phối hợp ngăn chặn các hành vi vi phạm Luật Giao thông, tham gia hoặc cổ vũ đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng.

Duy Anh