Hoa hậu Phương Nga đối mặt với án tù chung thân

ANTD.VN - Viện KSND TPHCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Trương Hồ Phương Nga (Hoa hậu người Việt tại Nga 2007) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 139 Bộ luật Hình sự. 

Cùng bị truy tố với tội danh này còn có Nguyễn Đức Thùy Dung vì đã làm giả nhiều giấy tờ nhằm giúp Phương Nga chối bỏ hành vi lừa đảo số tiền lên tới 16,5 tỷ đồng. Theo nội dung bản cáo trạng, Phương Nga có mối quan hệ thân thiết với ông C.T.M là Tổng giám đốc chuỗi công ty kinh doanh đa ngành nghề dịch vụ cung ứng tại TP.HCM và một số tỉnh lân cận.

Lợi dụng mối quan hệ này, Phương Nga đã lừa ông C.T.M đưa cho mình số tiền 16,5 tỷ đồng dưới danh nghĩa thực hiện một số giao dịch về bất động sản, cụ thể là giúp ông C.T.M mua nhà giá rẻ. Tuy nhiên sau đó, Phương Nga đã lẩn tránh và cắt đứt liên lạc với ông C.T.M và  bị Công an TP.HCM bắt khẩn cấp vào ngày 19-3-2015.

Cũng theo bản cáo trạng thì khung hình phạt mà Phương Nga và Thùy Dung phải đối diện là từ 12 năm đến tù chung thân.