HLV Phan Thanh Hùng thừa nhận đội bóng cũ Hà Nội T&T "sẽ vô địch"

ANTD.VN - Dẫn dắt Than Quảng Ninh thất thủ 0-1 trước đội bóng cũ Hà Nội T&T trong trận cầu tâm điểm vòng 25 V-League 2016, HLV Phan Thanh Hùng cho rằng đội bóng cũ của ông sẽ lên ngôi mùa này.

Chiều 11-9, trên sân Cẩm Phả, Than Quảng Ninh tiếp Hà Nội T&T trong một trận đấu mà đội nào giành 3 điểm sẽ nắm phần lớn cơ hội đăng quang. Với vị thế sân nhà, đội bóng đất Mỏ tất nhiên được đánh giá cao hơn, nhất là khi dẫn dắt họ là HLV Phan Thanh Hùng, một người từng gắn bó lâu năm và hiểu HN T&T hơn ai hết.

Hà Nội T&T (áo trắng) có chiến thắng quan trọng trên sân Than Quảng Ninh

Thế nhưng, những diễn biến trên sân lại không chiều theo ý của các CĐV đội chủ nhà. Sau hiệp 1 bế tắc trong việc ghi bàn dù có nhiều cơ hội của cả hai bên, bước vào hiệp 2, Than Quảng Ninh chỉ còn chơi với 10 người, sau khi trọng tài chính người Singapore rút thẻ vàng thứ 2 đối với Xuân Hùng ở phút 70.

Trong những nỗ lực cuối cùng, đội bóng Thủ đô đã có chiến thắng vô cùng quan trọng ngay trên sân khách. Bất chấp việc Thành Lương bị đuổi ở phút 89 sau pha va chạm với Nghiêm Xuân Tú, đúng vào phút bù giờ cuối cùng, Văn Quyết nhanh như chớp dứt điểm cận thành, mang về thắng lợi 1-0 quý như vàng cho Hà Nội T&T.

Chiến thắng này giúp Hà Nội T&T có 47 điểm và tạm dẫn đầu trên BXH. Hải Phòng dù có 47 điểm tương tự sau thắng lợi chung cuộc 5-2 trước Long An, nhưng phải xếp sau do kém về hiệu số (+12 so với +15). Đà Nẵng, nhờ chiến thắng 3-1 trước HAGL cũng bám đuổi kiên nhẫn ở phía sau, với 46 điểm. Cuộc đua V-League mùa này sẽ chỉ còn lại 3 cái tên này và Hà Nội T&T đang nắm lợi thế lớn nhất.

Tan trận, dù rất thất vọng, nhưng HLV Phan Thanh Hùng của Than Quảng Ninh vẫn cho biết: “Cảm xúc trong trận đấu này với tôi thật khó tả, có những lúc chúng tôi thấy có cơ hội để ghi bàn giành chiến thắng, nhưng cầu thủ không tận dụng được. Đây là trận đấu hay, cầu thủ chúng tôi chơi hết mình, cả hai đội đều cống hiến cho khán giả một trận cầu kịch tính, hấp dẫn. Nhưng sang hiệp 2 HN T&T chơi hay hơn. Họ thiếu người những vẫn chơi tốt”.

Sau trận thua này, Than Quảng Ninh đã không còn cơ hội vô địch, HLV Phan Thanh Hùng thừa nhận điều này và cũng tin rằng đội bóng cũ của ông nắm nhiều lợi thế đăng quang nhất. “Tôi nghĩ Hà Nội T&T sẽ vô địch mùa này, vì họ xứng đáng hơn cả sau những gì đã thể hiện".