HLV Park: "ĐT Việt Nam không có gì phải ngại sức ép của 80.000 CĐV sân Bukit Jalil"

ANTD.VN - HLV Park Hang-seo không hề lo ngại việc các học trò của mình bị ngợp khi thi đấu trên sân Bukit Jalil, có sức chứa 8 vạn khán giả ở lượt đi chung kết AFF Cup 2018 với Malaysia, mà ngược lại, còn có cách giúp các cầu thủ giữ được sự tự tin cao nhất.

Bukit Jalil, nơi tổ chức lượt đi chung kết AFF Cup 2018 giữa ĐT Malaysia và ĐT Việt Nam vào 19h45 ngày 11-12, là một trong những sân vận động lớn nhất châu Á và thế giới, với sức chưa lên đến 80.000 khán giả.

Mọi đội bóng khi đến đây làm khách, đều phải chịu sức ép ghê gớm, nhất là trong những trận đấu quan trọng và căng thẳng như chung kết AFF Cup. ĐT Việt Nam không phải là ngoại lệ và HLV Park Hang-seo đã lường trước khó khăn này.

HLV Park có cách để các học trò vượt qua sức ép được tạo nên bởi 8 vạn khán giả Malaysia

Trong buổi họp báo trước trận chung kết, chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết: "Đây là trận chung kết AFF Cup đầu tiên sau 10 năm của đội tuyển Việt Nam, nên nó sẽ rất đặc biệt. Chúng tôi biết nhiều khó khăn đang chờ đón mình. Thi đấu trên một sân có sức chứa 8 vạn khán giả, không bao giờ là dễ dàng. Tuy nhiên, các cầu thủ của tôi không có gì phải ngại sức ép đó cả. Tôi đã có cách để giúp họ duy trì sự tập trung, giữ được liên lạc với nhau trên sân... mọi thứ không phải vấn đề quá lớn với ĐT Việt Nam".

Ở vòng bảng, Việt Nam từng thắng Malaysia 2-0 tại Mỹ Đình. Dù vậy, HLV Park cho rằng câu chuyện trong trận chung kết sẽ rất khác. "Việc từng thắng họ 2-0 khiến chúng tôi tự tin hơn. Nhưng Malaysia đã thay đổi nhiều, họ không còn là họ như cách đây 1 tháng nữa", ông Park nói. 

Trong khi đó, tuyển thủ Trọng Hoàng cũng tỏ ra thận trọng trước trận đấu khó khăn: "Các CĐV ở sân Bukit Jalil luôn nhiệt tình và máu lửa. Mỗi lần thi đấu ở đây lại là một lần khó khăn với ĐT Việt Nam. Chúng tôi đã có nhiều bài học về Malaysia, đặc biệt tại SEA Games 2009 khi đã thắng ở vòng đấu bảng 3-1 nhưng lại thua 0-1 trong trận chung kết. Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ về họ và tự tin sẽ có kết quả tốt ở lượt đi".