HLV Mourinho: "Chung kết Champions League không phải chỗ để chơi bóng, mà để chiến thắng"

ANTD.VN - Jose Mourinho vừa có những chia sẻ trước thềm trận chung kết Champions League 2018/19 giữa Liverpool và Tottenham. Đây là đấu trường mà chiến lược gia người Bồ Đào Nha từng 2 lần vô địch.

Ở vòng tứ kết Champions League năm nay, HLV Mourinho từng dự đoán Barca và Juventus là hai CLB sẽ giành quyền vào chơi trận chung kết. Tuy nhiên, trong một năm thăng hoa bất ngờ của bóng đá Anh, Liverpool và Tottenham mới là những đại diện cuối cùng bước vào trận đấu tranh chiếc cúp bạc danh giá nhất châu Âu.

HLV Mourinho tin sự thực dụng là điều quan trọng nhất trong một trận chung kết C1

Là người từng 2 lần đăng quang cùng Porto (2004) và Inter Milan (2010), Mourinho rất hiểu cảm giác của một HLV khi bước vào trận đấu lớn cuối cùng. Nếu như Mourinho hai lần vào chung kết và thắng cả hai, thì HLV Jurgen Klopp lại thật đen đủi khi thua cả hai trận chung kết C1 mà ông góp mặt, với việc dẫn dắt Dortmund (2013) và Liverpool (2018).

Trước trận chung kết Champions League thứ ba trong sự nghiệp của Klopp, Mourinho chia sẻ: "Nếu Klopp vô địch, đó sẽ là thành quả tuyệt vời của ông ấy. Nhưng nếu Klopp không thắng, tôi không biết ông ấy sẽ ra sao nữa, với 3 lần thua ở chung kết Champions League. Dù sao, Klopp là một người rất tích cực và tôi chắc chắn ông ấy chỉ nghĩ về chiến thắng".

Jurgen Klopp sau thất bại ở chung kết Champions League năm ngoái trước Real

"Là một HLV dự chung kết Champions League thì luôn có 1 mặt tiêu cực và 1 mặt tích cực. Tôi nghĩ chung kết không phải nơi để chơi bóng. Chung kết là để giành chiến thắng", cựu HLV Chelsea và M.U nhấn mạnh.

Trận chung kết mùa giải năm nay giữa Liverpool và Tottenham sẽ được diễn ra vào 2h00 sáng Chủ nhật, ngày 2-6 (theo giờ Việt Nam) tại sân Wanda Metropolitano ở Madrid, Tây Ban Nha. 

Ai trong Liverpool và Tottenham lên ngôi, cũng đều là danh hiệu đầu tiên mà hai HLV Jurgen Klopp và Mauricio Pochettino có được với CLB của mình.