HLV Mai Đức Chung: "Tôi xin rút lui"

ANTD.VN - Sau khi dừng bước ở vòng bảng Asian Cup nữ 2026, HLV Mai Đức Chung tuyên bố chia tay, nhường chỗ cho người khác dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam.

Chiều 10-3, ĐT nữ Việt Nam không thể làm nên bất ngờ khi thua ứng viên vô địch Nhật Bản với tỉ số 0-4. Thầy trò HLV Mai Đức Chung có cùng 3 điểm như Uzbekistan (bảng A) và Philippines (B), nhưng kém hiệu số bàn thắng thua (-4 so với -2), đành nhìn hai đối thủ này giành vé vớt vào tứ kết. Kết quả này cũng khiến Việt Nam hết cơ hội tranh suất dự World Cup nữ 2027 và Olympic 2028.

afc-womens-asian-cup-2026-match.jpg
Không có vé World Cup, HLV Mai Đức Chung chia tay đội tuyển nữ Việt Nam

Chia sẻ về trận đấu, ông Chung nói: "Đội tuyển Nhật Bản có trình độ rất cao, thứ hạng vượt trội so với chúng ta. Tuy nhiên, các cầu thủ Việt Nam đã nỗ lực hết sức. Với những gì các vận động viên đã thể hiện hôm nay, tôi nghĩ đó cũng là điều rất đáng ghi nhận".

Theo ông, bất kỳ đội bóng nào cũng luôn hướng tới chiến thắng, nhưng khi kết quả không như mong đợi thì điều quan trọng là phải chấp nhận thực tế và tiếp tục nỗ lực cải thiện.

Bên cạnh việc nhìn lại trận đấu, HLV Mai Đức Chung cũng đề cập đến hướng phát triển lâu dài của bóng đá nữ Việt Nam. Ông cho rằng để nâng cao thành tích trong tương lai, công tác đào tạo trẻ cần được chú trọng hơn nữa. Việc mở rộng phong trào bóng đá trong trường học, các trung tâm đào tạo cũng như tại địa phương sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nguồn lực cho đội tuyển quốc gia.

Khi được hỏi về tương lai của mình, HLV Mai Đức Chung cho biết ông dự định sẽ rút lui sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại giải đấu lần này. Theo chia sẻ của ông, việc trao lại trọng trách cho thế hệ kế cận là điều cần thiết để đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới.

"Sau giải đấu lần này, tôi cũng xin rút lui. Tôi rất vui khi sắp tới sẽ có người thay thế để tiếp tục dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam", HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Trong sự nghiệp, HLV Mai Đức Chung từng có 3 giai đoạn dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam, gồm 2003-2005, 2014 và 2016-2023. Ông giúp tuyển nữ Việt Nam giành 6 HCV SEA Games, vô địch AFF Cup 2019, top 4 ASIAD 2014 và dự World Cup 2023.