Tối 25-12, VFF thông báo HLV Mai Đức Chung sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam tại vòng chung kết nữ châu Á 2026 - giải đấu đồng thời là vòng loại xác định các đại diện châu Á giành quyền dự World Cup nữ 2027 - vào tháng 3 năm sau.
"Quyết định được đưa ra trên cơ sở thống nhất cao giữa VFF và HLV Mai Đức Chung, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn về sự ổn định, kế thừa và tính liên tục trong công tác huấn luyện, đặc biệt trong bối cảnh Đội tuyển nữ quốc gia sẽ bước vào Vòng chung kết châu Á 2026", VFF cho hay.
Kể từ sau khi cùng tuyển nữ Việt Nam kết thúc World Cup 2023, ông Mai Đức Chung từng bày tỏ ý định "nghỉ hưu". Sau đó, ông Chung và VFF tiếp tục tái ký hợp đồng ngắn hạn. Hợp đồng cũ đáo hạn vào ngày 31-12 tới, và như thông báo từ VFF, đôi bên tiếp tục gia hạn tới vòng chung kết Asian Cup 2026.
Với quỹ thời gian chuẩn bị không dài thì việc VFF mời ông Mai Đức Chung – một người dày dạn kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc về bóng đá nữ Việt Nam cùng những đóng góp quan trọng - là quyết định phù hợp, nhận sự đồng tình từ nhiều phía.
Ông Nguyễn Sỹ Hiển – Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia đánh giá việc ông Mai Đức Chung đảm trách vị trí HLV trưởng đội tuyển nữ quốc gia ở thời điểm này là lựa chọn phù hợp nhất, bảo đảm sự kế thừa về lực lượng, chiến thuật và định hướng phát triển, giúp đội tuyển nữ Quốc gia phát huy tối đa những kết quả đã đạt được, đồng thời hướng tới mục tiêu thi đấu hiệu quả tại vòng chung kết nữ châu Á 2026.
"Đây là HLV dày dạn kinh nghiệm, có uy tín với đội tuyển nữ. Các cầu thủ đã rất hiểu triết lý, phương pháp huấn luyện của HLV trưởng, đồng thời bản thân HLV trưởng cũng nắm rõ năng lực, tâm lý và đặc điểm của từng cầu thủ”, ông Nguyễn Sỹ Hiển chia sẻ thêm.
Về phần mình, HLV trưởng Mai Đức Chung bày tỏ niềm vinh dự khi tiếp tục nhận được sự tin tưởng của VFF, đồng thời khẳng định sẽ cùng ban huấn luyện và các cầu thủ tập trung tối đa cho công tác chuẩn bị, quyết tâm thi đấu với phong độ cao nhất tại giải châu Á 2026.
Ở tuổi 76, HLV Mai Đức Chung vẫn cho thấy sự tâm huyết, bền bỉ và khát vọng cống hiến cho đội tuyển quốc gia và bóng đá Việt Nam nói chung thông qua việc nhận lời tiếp tục đồng hành cùng tuyển nữ Việt Nam tới hết Asian Cup 2026.
Kết thúc SEA Games 33 với tấm huy chương bạc, tuyển nữ Việt Nam có ít ngày nghỉ ngơi trước khi hội quân trở lại vào tháng 1-2026, chuẩn bị cho giải đấu châu lục.
Thầy trò HLV Mai Đức Chung dự kiến sẽ tập huấn tại Trung Quốc và có 2 trận giao hữu tại đây, tiếp đó, đội sang Australia – quốc gia đăng cai vòng chung kết bóng đá nữ châu Á 2026 – để tập huấn đợt hai, có thêm một trận giao hữu trước khi chính thức bước vào Asian Cup 2026.