Sau kỳ World Cup 2023 lịch sử, HLV Mai Đức Chung từng ngỏ ý rút lui. Tuy nhiên thời điểm đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam chưa tìm được người mới, vì vậy, nhà cầm quân người Hà Đông đã nhận lời tiếp tục đồng hành với tuyển nữ Việt Nam tới hết năm 2025.
"Tôi sẽ dừng lại sau kỳ SEA Games này dù kết quả thế nào. Hơn 40 năm huấn luyện rồi còn gì, trong đó gắn bó với các bạn nữ cũng khoảng ngót nghét 20 năm, thực lòng cũng đã làm hết mình trong vai trò người cầm lái. Ở tuổi 76, tôi vẫn còn đủ khả năng để cống hiến, nhưng cần một vai trò phù hợp với tuổi tác và sức khỏe hơn. Còn vị trí HLV trưởng nên để một người trẻ hơn đảm nhiệm”, HLV Mai Đức Chung chia sẻ với truyền thông khi đang dẫn đội tuyển nữ quốc gia tranh tài SEA Games 33.
Ở đại hội này, tuyển nữ Việt Nam dù đang giai đoạn trẻ hóa vẫn thể hiện vị thế đương kim vô địch.
Nếu không có sai sót nghiêm trọng của trọng tài (bắt việt vị sai dẫn đến hủy bàn thắng của Bích Thùy) trong trận chung kết với Philippines, thầy trò HLV Mai Đức Chung có thể đã giành tấm huy chương vàng SEA Games thứ 5 liên tiếp.
Dù có chút tiếc nuối, song tấm huy chương bạc và đặc biệt màn trình diễn xuất sắc của toàn đội đã chiếm trọn tình cảm người hâm mộ.
Về phần mình, SEA Games 33 sẽ là giải đấu cuối cùng khép lại sự nghiệp hơn 40 năm cầm quân “có 1-0-2” trong làng bóng đá Việt Nam của HLV Mai Đức Chung với bảng thành tích đồ sộ: 8 huy chương vàng SEA Games, vô địch AFF Cup 2019, hạng tư ASIAD 2014, hạng năm Asian Cup 2022, giành vé dự World Cup 2023 (cùng đội tuyển nữ); vô địch Merdeka Cup 2008 (cùng U22 Việt Nam), HLV trưởng tuyển quốc gia nam (2017); vô địch V-League và Cúp Quốc gia 2015 (cùng CLB Bình Dương)… Ngày 25-9-2025, ông vinh dự được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lao động.
Riêng với đội tuyển nữ, ông Mai Đức Chung là vị HLV đầu tiên được tín nhiệm dẫn đội khi vừa thành lập vào năm 1995. Sau nhiều năm ngắt quãng, ông trở lại huấn luyện và giúp tuyển nữ gặt hái vô số thành tích quốc tế, trở thành HLV giàu thành tích nhất lịch sử bóng đá nữ và bóng đá Việt Nam nói chung.