Hình sự đặc nhiệm Hà Nội bắt tội phạm ma túy

ANTĐ - Qua công tác trinh sát, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 4), Phòng CSHS - CATP Hà Nội phát hiện Lý Hoa Nhi (SN 1977, HKTT tại phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, hiện ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Hình sự đặc nhiệm Hà Nội bắt tội phạm ma túy ảnh 1Các đối tượng Đức Anh, Linh và Nhi

16h ngày 30-11, một tổ công tác của Đội 4 phối hợp với CAP Khương Đình đã bất ngờ kiểm tra hành chính nơi ở của Nhi phát hiện và bắt quả tang đối tượng tàng trữ 0,155 gam hêrôin. Nhi khai mua số hêrôin này cách đây 5 ngày của một người đàn ông không quen biết tại Bến xe phía Nam với giá 150 nghìn đồng để sử dụng. Quá trình kiểm tra tại nhà Nhi, lực lượng chức năng cũng tạm giữ Lê Đức Anh (SN 1988, trú tại xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn). Đức Anh khai đã nhiều lần thấy Nhi sử dụng ma túy, bản thân đối tượng cũng nghiện “đập đá” và khi có nhu cầu, thường hay đến phố Khâm Thiên để mua. 

Xác minh “nóng” thông tin mới khai thác được, các trinh sát đã làm rõ đối tượng bán ma túy cho Đức Anh là Nguyễn Ngọc Linh (SN 1969, trú tại ngách 1/34 phố Khâm Thiên). Khám xét khẩn cấp nơi ở của Linh, cơ quan công an đã phát hiện, thu giữ 7 gói nilon chứa 67,17 gam ma túy “đá” và 2 cân tiểu ly điện tử. Vụ án đang  được điều tra mở rộng.