Hiệu ứng truyền thông quốc tế thúc đẩy lượng du khách kỷ lục đến Hà Nội

ANTD.VN - Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết, hiệu ứng truyền thông ra quốc về về hình ảnh Thủ đô đã góp phần tăng trưởng khách du lịch quốc tế đến Hà Nội qua các năm. Năm 2016 tăng 22,4%; năm 2017 tăng 23% (đạt 4,95 triệu lượt); năm 2018 đạt 6,005 triệu lượt, tăng 21,3%...

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu tại đầu cầu Hà Nội

Sáng 23-4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Ban chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế đã chủ trì Hội nghị trực tuyến với chủ đề: "Tăng cường hội nhập quốc tế chủ động, sáng tạo, hiệu quả vì phát triển nhanh và bền vững".

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về hội nhập quốc tế, triển khai Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế, công tác hội nhập quốc tế đã được triển khai toàn diện, hiệu quả, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, tạo môi trường thuận lợi và thu hút các nguồn lực quan trọng cho công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Hợp tác quốc tế đã góp phần tranh thủ nguồn lực bên ngoài để phát triển, kim ngạch xuất nhập khẩu và đầu tư với các nước tăng trưởng tích cực. Tính đến hết năm 2018, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 480 tỷ USD, thặng dư 6,8 tỷ USD, cam kết FDI đạt 35,46 tỷ USD...

Việt Nam cũng chủ động phát huy vai trò của đối ngoại đa phương; đẩy mạnh hội nhập về chính trị, an ninh, quốc phòng tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế, đóng góp vai trò ngày càng quan trọng tại các diễn đàn khu vực và tham gia tích cực vào các diễn đàn quốc tế như Liên hợp quốc, IPU, G20, WEF... Đặc biệt, Việt Nam đã đăng cai và tổ chức thành công APEC 2017; Diễn đàn Nghị viện châu Á – Thái Bình Dương; Hội nghị thượng đỉnh Tiểu vùng Mê Công mở rộng lần thứ 6; Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 tại Hà Nội...

Báo cáo tại đầu cầu Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết, trong 5 năm qua, Hà Nội đã tích cực triển khai các hoạt động đối ngoại một cách chủ động, có trọng tâm, đối ngoại phục vụ kinh tế, tạo kết quả đột phá về thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, quảng bá du lịch, phát triển kinh tế xã hội, từng bước tạo dấu ấn riêng của Hà Nội.

Từ năm 2016-2018, Hà Nội đã đón tiếp và làm việc với hơn 660 đoàn khách quốc tế, trong đó có nhiều đoàn đại biểu cấp cao của thủ đô, thành phố lớn các nước và một số tập đoàn quốc tế. Hà Nội cũng có quan hệ giao lưu, hợp tác với hơn 100 thành phố, trong đó quan hệ chính thức với trên 50 thủ đô, thành phố trên thế giới...

Riêng năm 2018, thành phố thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 7,5 tỷ USD, đứng đầu cả nước và cao nhất kể từ 30 năm thực hiện chủ trương thu hút đầu tư nước ngoài; Kim ngạch xuất khẩu tăng 21,6%, vượt chỉ tiêu được giao, giúp kim ngạch xuất khẩu 3 năm 2016-2018 tăng 11,65%, vượt mục tiêu cả nhiệm kỳ (8-9%)...

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết: “Hội nhập quốc tế trong 5 năm qua đã tạo động lực, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của Hà Nội”

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng chia sẻ, hiệu ứng truyền thông ra quốc về hình ảnh Thủ đô đã góp phần tăng trưởng lượng khách du lịch quốc tế đến Hà Nội qua các năm.

Năm 2016 tăng 22,4%; năm 2017 tăng 23% (đạt 4,95 triệu lượt); năm 2018 đạt 6,005 triệu lượt, tăng 21,3%. Hà Nội cũng cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp.

Chính vì thế, số doanh nghiệp thành lập mới tăng kỷ lục, với trên 78,7 nghìn doanh nghiệp, chiếm 30,2% tổng số doanh nghiệp thành lập mới từ năm 1992 đến nay, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố đang hoạt động lên trên 260 nghìn doanh nghiệp.

Đây là nguồn lực vô cùng quan trọng để thực hiện thành công mục tiêu hội nhập quốc tế, tăng trưởng kinh tế, cải thiện cơ sở hạ tầng, đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung chia sẻ 5 nhóm giải pháp Hà Nội sẽ tập trung thực hiện trong thời gian tới, nhằm tăng cường hội nhập quốc tế. Trong đó, cần tập trung cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo...; xây dựng Hà Nội thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao của cả nước và khu vực; đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các thành tựu khoa học, công nghệ; tăng cường các hoạt động đối ngoại kết hợp với xúc tiến đầu tư...