Bình Dương:

Hé lộ thủ đoạn tàn độc vụ giết người tình, đốt xác phi tang

ANTĐ - Lê Trung Hiếu khai nhận, vì muốn chiếm đoạt tài sản nên đã hạ độc thủ người tình rồi mang thi thể  từ TP.HCM đến Bình Dương thủ tiêu.

Liên quan đến vụ giết người tình rồi đốt xác phi tang như ANTĐ đã thông tin, mới đây nhất cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương đã bàn giao đối tượng Lê Trung Hiếu (SN 1979, ngụ đường Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò Vấp, TP.HCM) cùng tang vật cho cơ quan CSĐT công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thầm quyền.

Đối tượng Lê Trung Hiếu bị bắt giữ

Hiếu khai nhận đã chung sống như vợ chồng với bà Trương Thị Mỹ H (SN 1965, ngụ phường An Phú, quận 12, TP.HCM) gần 1 năm nay. Quá trình chung sống Hiếu để ý thấy bà H có nhiều tài sản nên lên kế hoạch chiếm đoạt.

Đêm 31/1/2013 lợi dụng lúc bà H bị bệnh cảm, Hiếu đã dùng thuốc diệt chuột để đầu độc, sát hại người tình ngay tại nhà của bà này. Rồi Hiếu cướp đi lượng lớn tài sản có giá trị của bà H là: 1 bộ vòng cimen vàng 10 chiếc, 1 sợi dây chuyền 10 chỉ vàng, 1 đồng hồ dây đeo bằng vàng trị giá 5 chỉ vàng, 1  xe gắn máy hiệu Nouvo…

Hoàn tất kế hoạch tội ác Hiếu mang thi thể bà H đến khu đất trống thuộc phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một-Bình Dương, dùng 10 lít xăng đốt xác phi tang.

Đại diện Bộ Công an tặng bằng khen cho
Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bình Dương

Ngay sáng 2/2 người dân phát hiện thi thể bà H. Quá trình điều tra, công an tỉnh Bình Dương đã xác lập chuyên án để đấu tranh và Hiếu đã bị bắt giữ sau đúng 3 tuần gây ra tội ác. Tại cơ quan công an, Hiếu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Liên quan đến chiến công khám phá nhanh thủ phạm giết người tình, đốt xác phi tang, vào chiều 27/2 đại tá Nguyễn Hiền Dũng - phó Cục trưởng cục tham mưu Cảnh sát, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm đã trao giấy khen và tiền thưởng 2 triệu đồng cho Phòng CSĐT về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Dương, biểu dương thành tích xuất sắc mà công an tỉnh Bình Dương đã xác lập trong dịp đầu năm mới.