Hé lộ thời điểm tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov trở lại hải quân Nga

ANTD.VN - Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yuri Borisov, chiếc tàu sân bay duy nhất của Nga, Đô đốc Kuznetsov có kế hoạch tái gia nhập hải quân Nga vào năm 2021.

“Chiếc tàu sân bay sẽ trải qua quá trình sửa chữa và thay thế toàn bộ lò hơi nước, cùng nhiều thiết bị khác. Chúng tôi đã kí thỏa thuận với xưởng đóng tàu về việc hoàn thành quá trình nâng cấp vào năm 2020 để nó trở về với hạm đội vào năm 2021”, Thứ trưởng Borisov cho hay.

Tàu Đô đốc Kuznetsov sẽ được sửa chữa ở xưởng đóng tàu 35 tại Murmansk, miền tây bắc nước Nga.

Tàu sân bay duy nhất của Nga sẽ trở lại vào năm 2021

Theo nhiều chuyên gia, mặc dù đã đề ra kế hoạch hoàn thành nâng cấp dưới 3 năm nhưng việc cắt giảm ngân sách quốc phòng có thể sẽ ảnh hưởng đến khung thời gian này. 

Đây là con tàu sân bay duy nhất của hải quân Nga, được hạ thủy vào năm 1985 và biên chế vào năm 1990. Tàu dài 305m và phần rộng nhất là 72m, cùng có lượng giãn nước 59.000 tấn.

Tàu có khả năng tự vệ bằng các tên lửa hành trình Granit gắn trên 12 bệ phóng dưới boong tàu. Nó có thể chở theo các tiêm kích hạm MiG-29K, Su-33, cùng với đó là trực thăng tấn công Ka-52K, trực thăng săn ngầm Ka-27 và Ka-29.

Trong chiến dịch quân sự diễn ra tại Syria, hải quân Nga đã tiến hành 420 đợt không kích từ tàu Đô đốc Kuznetsov và phá hủy hàng nghìn mục tiêu của khủng bố.