Hàng nghìn người dân Thủ đô và cán bộ y tế hiến máu cứu người

ANTD.VN - Sáng 11-2, có 7 điểm hiến máu tình nguyện được đồng loạt tổ chức trên địa bàn Thủ đô, cùng đó hàng nghìn cán bộ y tế của Bệnh viện K, Bệnh viện Đa khoa Medlatec… đã hiến máu nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu điều trị trầm trọng.

Người dân khám sức khỏe trước khi hiến máu tại điểm hiến ở Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

Năm nay, đúng thời điểm trước và sau Tết nguyên đán, dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (nCoV) lại bùng phát khiến người dân càng ít đi hiến máu hơn vì lo sợ lây nhiễm bệnh, dẫn đến lượng máu đáp ứng điều trị đang thiếu trầm trọng.

Trước tình trạng đó, sáng nay, 11-2, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hà Nội phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội đã tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hồng” 2020 tại thành phố Hà Nội.

Theo đó, có 7 địa điểm hiến máu được tổ chức đồng loạt trên địa bàn thành phố, gồm: Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương; Số 10, ngõ 122 Đường Láng, quận Đống Đa; 26 Lương Ngọc Quyến, Hoàn Kiếm; 132 Quan Nhân, Thanh Xuân; Nhà Văn hóa Mộ Lao, 106 Trần Phú, Hà Đông; Nhà Văn hóa quận Hai Bà Trưng, 257 Bạch Mai, Hai Bà Trưng; Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, số 9 Phố Viên, Bắc Từ Liêm.

Thông qua Lễ hội Xuân hồng, Ban Tổ chức dự kiến thu hút khoảng 10.000 người tham gia hưởng ứng, khoảng 7.000 người đăng ký tới dự và tiếp nhận khoảng hơn 5.000 đơn vị máu.

Bệnh viện K tổ chức ngày hội hiến máu cứu người bệnh

Cũng trong sáng nay, 11-2, Bệnh viện K phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện “Blouse trắng vì người bệnh cần máu” với sự tham gia của hơn 300 cán bộ y tế trong bệnh viện. Kết quả, trong buổi sáng, bệnh viện tiếp nhận hơn 300 đơn vị máu. 

Theo lãnh đạo Bệnh viện K, với hơn 300 đơn vị máu được tiếp nhận sẽ góp phần giúp nhiều người bệnh trong cơn nguy kịch được cứu sống và giảm bớt gánh nặng cho ngành y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Bệnh viện K hy vọng hoạt động hiến máu tình nguyện sẽ trở “trách nhiệm và bổn phận thiêng liêng của mỗi người”.

Chương trình hiến máu tại Bệnh viện Đa khoa Medlatec diễn ra trong 3 ngày

Tại Bệnh vện Đa khoa Medlatec, trong 3 ngày từ 10 đến 12-2 cũng đã và đang diễn ra chương trình “Hiến máu nhân đạo 2020 - Kết nối giọt máu hồng” do Ban lãnh đạo MED GROUP kết hợp cùng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức.

Theo đó, MED GROUP đã phát động phong trào tới 1.300 cán bộ nhân viên trên toàn quốc tham gia. Ngay trong ngày đầu tiên diễn ra chương trình (10-2), Bệnh viện Đa khoa Medlatec đã  tiếp nhận được hơn 200 đơn vị máu hiến.

Ông Phạm Tuấn Dương, Phó Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cho biết, trước diễn biến của dịch nCoV, sau Tết hàng loạt đơn vị đã hủy lịch hiến máu nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh, do đó nguồn máu dự trữ để cung cấp cho các cơ sở điều trị tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương sắp cạn kiệt. Vì thế, rất cần nhiều đơn vị, cá nhân tham gia hiến máu để cùng Viện vượt qua “cơn bão” thiếu máu này.