Hàng loạt vụ trộm khủng dịp Tết Bính Thân

ANTĐ - Trong dịp nghỉ Tết Bính Thân vừa qua, nhiều gia đình ở TP.HCM bị trộm viếng, khoắng đi tài sản có giá trị lớn.

Vụ trộm điển hình nhất hiện Công an huyện Nhà Bè đang phối hợp cùng cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để điều tra, truy xét.
Cụ thể, bà L (SN 1972) là chủ 1 biệt thự tại khu biệt thự Ngân Long, xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, trình báo, sau khi chúc Tết, đêm 13/2, mùng 6 Tết, gia đình bà trở về nhà ở địa chỉ trên. Vào nhà, gia đình bà L phát hiện có dấu hiệu kẻ lạ đột nhập và lấy đi nhiều tài sản.

Trình báo với Công an, bà L khai, tổng số tài sản bị mất là hơn 800 triệu đồng.

Biệt thự bị trộm viếng tại huyện Nhà Bè

Ở 1 vụ khác, ông P (SN 1960), hiện đang cư ngụ tại 1 ngôi nhà trong hẻm 528 đường Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10, cũng trình báo nhà ông bị trộm vào chiều mùng 5 Tết, nhằm ngày 12/2. Tài sản mất trộm mà ông P khai báo với công an là 1 tỷ đồng, 1 xe gắn máy, 1 lắc vàng, 1.300 đô la Úc, 500 đô la Canada, 200 USD và 1 máy quay phim.

Đáng nói camera an ninh trong gia đình ông P ghi lại được diễn biến vụ trộm. Hình ảnh camera an ninh cho hay, lúc 4h20 rạng sáng cùng ngày có 1 thanh niên cắt khóa cửa đột nhập để thực hiện vụ trộm như nói trên.

Camera an ninh ghi lại diễn biến kẻ trộm phá khóa, đột nhập trộm tài sản của 1 căn nhà ở quận 10 vào rạng sáng mùng 5 Tết

Ngoài ra còn có 2 vụ trộm tài sản cũng không kém phần quy mô khác mà Công an huyện Bình Chánh và Công an quận Bình Tân đang điều tra, truy xét.

Cụ thể bà  P (SN 1970), chủ nhân 1 ngôi nhà ở đường số 1, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh khai báo, đêm mùng 4 Tết, tức 11/2 bà phát hiện gia đình bị mất trộm 300 triệu, 600 USD, 1 xe gắn máy cùng nhiều vòng vàng nữ trang. Con ông C (SN 1970) khai báo, rạng sáng mùng 2 Tết, tức ngày 9/2 nhà ông ở đường số 32A, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, bị trộm đột nhập lấy đi 410 triệu đồng và nhiều vòng vàng nữ trang trị giá 50 triệu đồng.

Phòng Tham mưu của Công an TP.HCM thông tin, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên Đán, từ 6/2 đến 14/2 trên địa bàn có 58 vụ phạm pháp hình sự (giảm 7 vụ, tương đương với 10,7% so với giai đoạn cùng kỳ năm 2015).

Trong số đó, trộm cắp tài sản chiếm tỷ lệ cao trong các vụ phạm pháp hình sự, ghi nhận là có 31 vụ trộm. 1/2 số vụ này là trộm xe gắn máy; còn lại là đột nhập gia đình người dân, chủ yếu là gia đình khá giả, giàu có để trộm cắp tài sản.