Hải quân Mỹ: 5 người trên trực thăng MH-60S lao xuống biển đã tử nạn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Hải quân Mỹ ngày 4-9-2021 xác nhận, 5 thành viên phi hành đoàn của chiếc trực thăng MH-60S bị rơi xuống vùng biển ngoài khơi bang California (Mỹ) hồi đầu tuần này đã thiệt mạng.
Một chiếc trực thăng MH-60S trên tàu sân bay Mỹ USS Abraham Lincoln

Một chiếc trực thăng MH-60S trên tàu sân bay Mỹ USS Abraham Lincoln

Chiếc trực thăng này đang thực hiện chuyến bay thường lệ từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ, thì bị rơi xuống Thái Bình Dương cách bờ biển San Diego, bang California, khoảng 60 dặm lúc 16h30 (theo giờ địa phương) chiều 31-8-2021.

Sau vụ tai nạn, 1 thành viên phi hành đoàn đã được giải cứu và sức khỏe đang trong tình trạng hồi phục, trong khi 5 người khác mất tích. Theo Hải quân Mỹ, 5 thủy thủ trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln cũng bị thương.

Hải quân Mỹ và Lực lượng Bảo vệ bờ biển nước này đã tiến hành chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn trong 3 ngày qua, với sự tham gia của 5 trực thăng và các tàu chiến.

Sau khi xác nhận 5 thành viên phi hành đoàn của chiếc trực thăng MH-60S đã thiệt mạng, hiện Hải quân Mỹ đã chuyển sang tìm kiếm và trục vớt xác máy bay.

Danh tính của những người thiệt mạng chưa được công bố. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.