Hai nhà tài phiệt Nga bị kết tội rửa tiền

(ANTĐ) - Tỷ phú Mikhail Khodorkovsky và đồng phạm Platon Lebedev ngày 27-12 đã bị tòa án ở Matxcơva (Nga) kết tội tham ô và rửa tiền.

Hai nhà tài phiệt Nga bị kết tội rửa tiền

(ANTĐ) - Tỷ phú Mikhail Khodorkovsky và đồng phạm Platon Lebedev ngày 27-12 đã bị tòa án ở Matxcơva (Nga) kết tội tham ô và rửa tiền.

Mikhail Khodorkovsky (giữa) và Platon Lebedev (phải) bị cảnh sát dẫn giải tới tòa

Mikhail Khodorkovsky (giữa) và Platon Lebedev (phải) bị cảnh sát dẫn giải tới tòa

Hai bị cáo bị buộc tội biển thủ 218 triệu tấn dầu từ Tập đoàn Dầu lửa Yukos của Khodorkovsky vào khoảng thời gian 1998-2003 và rửa 487 tỷ rúp (16 tỷ USD) và 7,5 tỷ USD nhận được từ dầu mỏ.

Các công tố viên cáo buộc Khodorkovsky và Lebedev đã ăn cắp dầu từ Yukos sau đó bán ra nước ngoài với giá cao hơn.

Từng là người giàu nhất nước Nga, Mikhail Khodorkovsky, 47 tuổi, hiện đang phải thi hành án phạt 8 năm tù vì tội gian lận thuế, và dự kiến sẽ mãn hạn tù vào năm 2011. Nhưng với việc bị buộc tội tham ô và rửa tiền hôm 27-12, Khodorkovsky đang đối mặt với bản án 6 năm tù.

Nguyễn Tuyên

(Theo AFP)