Hải Dương: Nổ bình oxy hóa lỏng tại Công ty Lilama khiến 5 người thương vong

ANTD.VN -  Sự cố nổ bình oxy hóa lỏng xảy ra tại nhà máy chế tạo thiết bị Lilama 69-3, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương vào chiều nay (12-12) khiến ít nhất 5 người thương vong.

Nhà máy chế tạo thiết bị Lilama 69-3, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Vụ việc xảy ra vào chiều nay  (12-12) tại Nhà náy chế tạo thiết bị Lilama 69-3 (xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) thuộc Tổng Công ty cổ phần lắp máy Việt Nam.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2h45’ cùng ngày, tại Nhà máy chế tạo thiết bị Lilama 69-3, bất ngờ xảy ra vụ nổ lớn. Theo nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, tổ công nhân gồm 5 người thực hiện co ngót trục của máy, thì bất ngờ bình đựng khí oxy hoá lỏng phát nổ.

Ngay sau khi xảy ra vụ nổ, Công an huyện Tứ Kỳ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc. Về phía công ty cũng đã tới bệnh viện để thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân, đồng thời báo cáo lên chính quyền địa phương và Sở Lao động, Thương binh và xã hội tỉnh Hải Dương.

Xác nhận thông tin về vụ việc, ông Đào Viết Khuây - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Lilama 69-3 cho biết, vụ tai nạn bất ngờ đã khiến ít nhất 5 người thương vong.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Ngọc Sẫm - Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ cho biết, trong số 5 người bị nạn, hiện có 4 người đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, còn 1 người đã tử vong.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Tứ Kỳ điều tra làm rõ.

Danh tính nạn nhân trong vụ nổ được xác định là anh Nguyễn Minh Đ (sinh năm 1981, ở xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) tử vong tại chỗ.

4 người bị thương gồm: anh Phạm Văn N (sinh năm 1982, quê Hải Hậu, Nam Định, là Quản đốc của phân xưởng bị thương rất nặng); anh Phạm Mạnh C (sinh năm 1982, ở xã Tân Kỳ, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương, Tổ trưởng); anh Phạm Văn Ch (sinh năm 1965, ở huyện Tứ Kỳ) và anh Nguyễn Văn B (sinh năm 1990, ở xã Gia Lương, huyện Gia Lộc, Hải Dương) bị thương nặng.