Hai cái chết thương tâm khi tắm biển

(ANTĐ) - Về quê thăm người thân và đi tắm biển, 2 bố con anh Dư Minh Hiền bị sóng cuốn, chết đuối.

Hai cái chết thương tâm khi tắm biển

(ANTĐ) - Về quê thăm người thân và đi tắm biển, 2 bố con anh Dư Minh Hiền bị sóng cuốn, chết đuối.

Về quê ở Quảng Xương, Thanh Hóa chơi, chiều 6-6, anh Dư Mạnh Hiền (49 tuổi) và con trai là Dư Hiền Đức (20 tuổi), trú tại quận Tân Bình, TP. HCM cùng 3 người nữa ra vùng biển ở xã Quảng Vinh, Quảng Xương tắm.

Tắm được khoảng 30 phút, thì một cơn giông kéo đến bất ngờ, nước biển dâng khá cao và sóng đập dữ dội. 2 người cháu của anh Hiền đã lên bờ trú mưa, còn anh Hiền cùng cậu con trai và 1 đứa cháu nữa vẫn tiếp tục tắm.

Bỗng một cơn sóng mạnh ập tới, làm người cháu và con trai anh Hiền bị sóng biển đẩy ra xa. Do không biết bơi, nên con trai anh Hiền càng bị sóng cuốn ra xa. Anh Hiền liền lao ra cứu con. Nhưng, sóng biển đập quá mạnh nên hai bố con cùng bị chết đuối.

Theo nguời dân xã Quảng Vinh, tại vị trí xảy ra vụ tai nạn thương tâm trên trước đây đã có một số người cũng bị chết đuối trong những trường hợp tương tự. Nhưng tại đây không hề có biển cảnh báo về việc trên.

Anh Tuấn