Hà Nội: Xử lý triệt để các trường hợp vi phạm nguyên tắc phòng, chống dịch Covid

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Với vai trò chủ công, các đơn vị thuộc CATP Hà Nội vừa đẩy mạnh tuyên truyền, vừa xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm quy định đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ngày thứ hai Hà Nội triển khai thực hiện Chỉ thị 17 của UBND Thành phố về việc giãn cách xã hội, các ngành, địa phương đã chủ động có phương án triển khai thực hiện nghiêm túc.

CAQ Hai Bà Trưng xử lý trường hợp ra ngoài không có lý do chính đáng

CAQ Hai Bà Trưng xử lý trường hợp ra ngoài không có lý do chính đáng

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố về tiếp tục tuyên truyền sâu rộng thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 17, đồng thời kết hợp xử phạt nghiêm để nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh, các đơn vị, địa bàn thuộc CATP tăng cường tuần tra kiểm soát, nhắc nhở, tuyên truyền và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Ngay trong ngày 24/7/2021, tại 22 điểm chốt, lực lượng chức năng đã kiểm soát 30.831 lượt phương tiện với 51.956 lượt người qua chốt (trong đó 1.567 phương tiện vận tải hành khách); yêu cầu 294 lượt phương tiện quay đầu không vào Thành phố.

Các đơn vị, địa bàn đã xử phạt hành chính 71 trường hợp = 110 triệu đồng lỗi không đeo khẩu trang nơi công cộng; 4 cơ sở = 60 triệu đồng lỗi kinh doanh dịch vụ không chấp hành việc tạm dừng hoạt động.

Riêng trong buổi sáng 25/7/2021, tại 22 điểm chốt, đã kiểm soát 17.791 lượt phương tiện với 25.191 lượt người qua chốt (trong đó 223 phương tiện vận tải hành khách); yêu cầu 12.715 lượt phương tiện quay đầu không vào Thành phố.

Lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính 168 trường hợp = 385 triệu đồng lỗi không đeo khẩu trang nơi công cộng; 1 cơ sở = 15 triệu đồng lỗi kinh doanh dịch vụ không chấp hành việc tạm dừng hoạt động); 52 trường hợp = 115.050.000 đồng các hành vi vi phạm khác (không thực hiện biện pháp cách ly; ra khỏi nhà khi không cần thiết; đeo khẩu trang không đúng quy cách...)