Đối tượng tàng trữ ma túy bị bắt ngay trước cửa nhà mình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Mua lượng lớn ma túy mang về cất giấu sử dụng dần và trong một lần sử dụng không hết bớt lại đút trong túi vải, Thảo bị bắt giữ quả tang khi đứng trước cửa nhà mình.

Tòa án Hà Nội vừa tuyên phạt Lê Minh Thảo (SN 1971, trú ở phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) 20 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Trước vụ án này, năm 1988, Thảo cũng đã bị tuyên phạt 12 năm tù về tội “Giết người”.

Lê Minh Thảo bị dẫn giải trở lại trại tạm giam sau phiên xử.

Lê Minh Thảo bị dẫn giải trở lại trại tạm giam sau phiên xử.

Quá trình điều tra và xét xử cho thấy, giữa tháng 10-2020, Lê Minh Thảo đi chơi ở khu vực ga Trần Quý Cáp (quận Đống Đa, Hà Nội) thì gặp bạn tù cũ tên Thắng, nhà ở quận Đống Đa. Qua nói chuyện, Thắng biết Thảo vẫn nghiện ma túy nên bảo khi nào cần thì gọi điện.

Khoảng 11h30 ngày 3-11-2020, Thắng gọi điện cho Thảo hẹn gặp tại khu vực Cầu Đá (phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm) để giao dịch ma túy. Sau đó, Thắng đưa cho Thảo 1 túi màu đen, bên trong chứa các loại ma túy “đá”, Ketamine, “kẹo” và hồng phiến. Thảo đưa cho Thắng 120 triệu đồng, về sau thay đổi lời khai thành 12 triệu đồng.

Nhận ma túy từ bạn tù, Thảo mang về nhà cất giấu để sử dụng dần. Ngày 5-11-2020, Thảo lấy 2 viên ma túy hồng phiến ra giã nhỏ và sử dụng một phần. Số còn lại, đối tượng cho vào ống nhựa và cất vào túi vải màu đen. Đến khoảng 15h30 cùng ngày, khi Thảo đang đứng trước cửa nhà mình thì bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ.

Quá trình điều tra, cơ quan công an khám xét khẩn cấp nơi ở của Thảo đã phát hiện và thu giữ thêm một lượng ma túy khá lớn nữa. Tổng cộng, Lê Minh Thảo đã tàng trữ 221,24 gram Methamphetamine; 224,74 gram Heroin; 28 gram MDMA và 28,03 Ketamine.