Hà Nội xếp thứ nhì giải cờ vua trẻ xuất sắc toàn quốc 2019

ANTD.VN - Giải cờ vua trẻ xuất sắc toàn quốc đã bế mạc tại Đồ Sơn (Hải Phòng) vào sáng 3-8-2019, với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về TP.HCM, và ngôi nhì thuộc về đoàn Hà Nội.

Vào ngày bế mạc, có tổng số 23/25 đoàn tham dự có tên trên bảng tổng sắp huy chương, trong đó có 9 đơn vị giành được HCV. Ngoài huy chương do Liên đoàn cờ Việt Nam trao tặng, các VĐV giành HCV còn được nhận cúp vô địch từ nhà tài trợ SHB.

TP.HCM giành được 15 HCV, 8 HCB và 12 HCĐ và đứng nhất toàn đoàn. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Hà Nội (6, 7, 6), Quảng Ninh (3, 1, 0), Quân đội (2, 0, 1), Bắc Giang (2, 0, 0), Đồng Tháp (1, 5, 1), Đà Nẵng (1, 2, 3) Thái Nguyên (1, 1, 1) và Lâm Đồng (1, 0, 0).

Giải cờ vua trẻ xuất sắc toàn quốc 2019 đã khép lại

Nội dung cờ tiêu chuẩn, ở cả bảng nam lẫn nữ, các kỳ thủ TP.HCM cùng giành được một nửa số HCV (4/8 mỗi bảng). Đáng chú ý có Nguyễn Quốc Hy (U-13), Lê Minh Hoàng (U-17), Tống Thái Hoàng Ân (U-7 nữ), Đặng Lê Xuân Hòa (U-9 nữ) và Bạch Ngọc Thùy Dương (U-17 nữ) cùng giành “cú đúp” HCV tại giải đấu này. Chỉ có 2 kỳ thủ thuộc đơn vị khác giành cả 2 HCV ở lứa tuổi của mình là Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên (Quảng Ninh, U-6 nữ) và Ngô Đức Trí (Hà Nội, U-17 nam). 

Ở nhóm tuổi U-11 nam, tài năng trẻ Phạm Trần Gia Phúc (TP.HCM, HCV cờ chớp) thi đấu không thành công, xếp tới hạng 17. Trong khi một gương mặt rất đáng chú ý khác là Nguyễn Lê Cẩm Hiền (Quảng Ninh, U-13 nữ) sau khi giành HCV cờ chớp cũng chỉ giành HCB cờ tiêu chuẩn.