Hà Nội thay thế 6.700 cây xanh trên 190 tuyến phố

ANTĐ -Động đất 2,9 độ richter ngoài khơi vịnh Bắc Bộ; Hà Nội thay thế 6.700 cây xanh trên phố; Phát hiện, thu giữ nhiều bao tải thuốc kích dục; Bất ngờ kiểm tra phố “xách tay” Nguyễn Sơn; Tổng thống Mỹ đổ lỗi cho Nga làm gia tăng xung đột tại Ukraine; Thủ tướng Anh bị kẻ mạo danh giám đốc cơ quan tình báo... lừa; Xung đột ở nam Philippines làm ít nhất 30 cảnh sát thiệt mạng…

Bản tin phát thanh ngày 26-1.

*Theo Sở Xây dựng Hà Nội, đề án cải tạo, thay thế cây xanh đô thị hai bên đường phố đã được UBND thành phố Hà Nội thông qua. Theo đó, hàng nghìn cây xanh tại 10 quận không đúng chủng loại cây xanh đô thị như cây cong, xấu, ảnh hưởng mỹ quan, giao thông... sẽ bị chặt hạ, thay thế. 

Hà Nội thay thế 6.700 cây xanh trên 190 tuyến phố ảnh 1

Sở Xây dựng đã đề xuất chặt hạ khoảng 6.700 cây xanh trên 190 tuyến phố

Qua khảo sát gần 200 tuyến phố của 10 quận với hơn 29.600 cây xanh thì nhiều loài không thuộc chủng loại cây đô thị như dâu da, vông, dướng, trứng cá, bông gòn. Từ kết quả khảo sát, Sở Xây dựng đã đề xuất chặt hạ khoảng 6.700 cây xanh trên 190 tuyến phố. 

*Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu – cho biết vào đêm qua (25-1) đã xảy ra một trận động đất nhẹ ngoài khơi vịnh Bắc Bộ.

Cụ thể, động đất xảy ra vào hồi 22 giờ 07 phút 25 giây (giờ Hà Nội) ngày 25 -1, tại vị trí có tọa độ 20,15 độ vĩ Bắc – 107,03 độ kinh Đông tại khu vực ngoài khơi vịnh Bắc Bộ. Trận động đất này có cường độ 2,9 độ richter, xảy ra độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km, ở vị trí thuộc đới đứt gãy sông Lô kéo dài. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Hà Nội thay thế 6.700 cây xanh trên 190 tuyến phố ảnh 2

Phát hiện nhiều thuốc kích dục trên xe 3 bánh

*Vào khoảng 8h sáng 26-1, trong lúc làm nhiệm vụ tại ngã tư nút giao thông Văn Cao – Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP Hà Nội, tổ công tác Đội CSGT số 2 – Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội đã phát hiện một chiếc xe 3 bánh chở hàng cồng kềnh, khi kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong xe có gần chục bao tải màu xanh, bên trong các bao tải có khoảng 50 nghìn viên nén, lọ nước dạng lỏng, túyp thuốc chứa chất lỏng… nghi là thuốc kích dục.

*Công an Hà Nội vừa phát hiện, thu giữ nhiều hàng hoá không rõ nguồn gốc tại kho tập kết hàng hóa ở đường Nguyễn Sơn, quận Long Biên, Hà Nội.

Cụ thể, tại cửa hàng chuyên kinh doanh các mặt hàng là mỹ phẩm, thực phẩm, quần áo, đồ gia dụng “xách tay” do ông Nguyễn Việt Phương làm chủ, đoàn kiểm tra đã phát hiện, thu giữ hơn 4.000 sản phẩm mỹ phẩm và thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc; tại kho hàng ở gần đó do bà Phạm Hồng Nhung làm chủ, đoàn kiểm tra cũng phát hiện, thu giữ 240 chai rượu ngoại không có tem nhập khẩu. 

Hà Nội thay thế 6.700 cây xanh trên 190 tuyến phố ảnh 3

Mỹ tố Nga làm gia tăng các xung đột ở Ukraine

*Ngày 25-1, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đổ lỗi cho Nga làm gia tăng các cuộc xung đột gần đây giữa quân đội chính quyền Ukraine và lực lượng đòi độc lập ở miền Đông. Ông Obama cũng tuyên bố Mỹ sẽ cân nhắc thêm các lựa chọn để gia tăng sức ép đối với Moskva trong vấn đề này.

Tuyên bố của Tổng thống Mỹ được đưa ra sau vụ nã rocket vào thành phố cảng Mariupol làm 30 người thiệt mạng và 95 người khác bị thương sáng ngày 24-1.

*Văn phòng Thủ tướng Anh đang rà soát lại các thủ tục an ninh sau khi có kẻ mạo danh giám đốc cơ quan tình báo chính phủ gọi điện lừa Thủ tướng David Cameron.

Theo báo chí Anh, một người đàn ông ngày 25-1 đã gọi điện đến Văn phòng ở số 10 Phố Downing, tự xưng mình là Robert Hannigan - giám đốc cơ quan tình báo chính phủ, và yêu cầu nói chuyện với thủ tướng. Ông Cameron nghe điện và cúp máy khi nhận ra đây là trò lừa bịp. BBC nói không có thông tin nhạy cảm được tiết lộ trong cuộc gọi này.

Hà Nội thay thế 6.700 cây xanh trên 190 tuyến phố ảnh 4

Đụng độ đẫm máu ở Philipines

*Hôm 25-1, tại thị trấn Mamasapano miền nam Philippines đã xảy ra giao tranh đẫm máu giữa lực lượng cảnh sát và quân nổi dậy Moro làm ít nhất 30 người thiệt mạng. Vụ giao tranh xảy ra vào rạng sáng 25-1 khi lực lượng đặc nhiệm cảnh sát Philippines tiến vào khu làng Tukanalipao ở Mamasapano truy bắt một nghi phạm khủng bố.