Hà Nội hỗ trợ Luang Prabang phát triển y tế, nông nghiệp

ANTD.VN - Hà Nội sẽ thường xuyên tổ chức các đoàn công tác, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường hợp tác với tỉnh Luang Prabang (Lào) trên nhiều lĩnh vực, trong đó, chú trọng mở rộng và phát huy hiệu quả các chương trình hợp tác trong lĩnh vực y tế, nông nghiệp...

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung trao đổi với đồng chí Khăm Khẳn Chăn Thạ Vi Súc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Tỉnh trưởng Luang Prabang

Ngày 11-10, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội chủ trì tiếp đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Luang Prabang (CHDCND Lào) do đồng chí Khăm Khẳn Chăn Thạ Vi Súc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Tỉnh trưởng Luang Prabang dẫn đầu sang thăm và làm việc với Thủ đô Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Đức Chung chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của đoàn, nhất là trong dịp kỷ niệm 63 năm Ngày Giải phóng Thủ đô Hà Nội (10/10/1954-10/10/2017) và Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị lần thứ 6. Chuyến thăm và làm việc của đoàn không chỉ nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa 2 tỉnh, thành phố, mà còn góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và nhân dân 2 nước Việt Nam – Lào.

Trân trọng cảm ơn tình cảm, sự đón tiếp của lãnh đạo thành phố Hà Nội, đồng chí Khăm Khẳn Chăn Thạ Vi Súc cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ hiệu quả của TP Hà Nội, trong đó có việc hỗ trợ xây trường chính trị của tỉnh; cử chuyên gia giúp Luang Prabang phát triển các vùng trồng cam, trồng hoa; triển khai chương trình khám chữa bệnh tim miễn phí cho trẻ em Luang Prabang...

Bí thư, Tỉnh trưởng Luang Prabang mong muốn trong thời gian tới, 2 địa phương sẽ thường xuyên trao đổi các đoàn cấp cao để tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống; tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp của Hà Nội sang đầu tư kinh doanh tại Luang Prabang, đồng thời hỗ trợ tỉnh xây dựng một con đường hữu nghị mang tên Hà Nội - Luang Prabang.

Đồng tình với các ý kiến trên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, Hà Nội sẽ thường xuyên tổ chức các đoàn công tác, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường hợp tác với Luang Prabang trên nhiều lĩnh vực, trong đó chú trọng mở rộng và phát huy hiệu quả các chương trình hợp tác trong lĩnh vực y tế, nông nghiệp mà 2 bên đang triển khai.

“Hà Nội sẽ kêu gọi các doanh nghiệp sang tìm hiểu, hợp tác và đầu tư kinh doanh tại Luang Prabang và hi vọng tỉnh sẽ tạo điện kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp đầu tư..." - Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh.