Hà Nội: Dự kiến bắn pháo hoa tại 30 điểm dịp Tết Nguyên đán 2020

ANTD.VN - Dự kiến, năm nay, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức tổng cộng 30 điểm bắn pháo hoa, gồm 6 điểm bắn tầm cao và 24 điểm tầm thấp. Thời gian bắn kéo dài 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 25/1, tức đêm Giao thừa Tết.

Dự kiến, Hà Nội sẽ có 30 điểm bắn pháo hoa chào mừng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Chiều nay (7-1), tại hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, Sở VH-TT đã thông tin về các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao trên địa bàn thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; công tác tổ chức và quản lý lễ hội năm 2020.

Theo Phó Giám đốc Sở VH-TT Bùi Thị Thu Hiền, để chào mừng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Hà Nội tiến hành trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan tại khu trung tâm và các tuyến phố chính chào mừng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Cụ thể, ở cấp thành phố, hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan trên một số trục đường, tuyến phố chính và các khu vực trung tâm như sau: Trang trí đèn chiếu sáng tại 10 tuyến phố gồm: Điện Biên Phủ, Bà Triệu, Tràng Tiền, Tràng Thi, Hàng Bài, Ngô Quyền, Thanh Niên, Lý Thường Kiệt, Phan Chu Trinh, Phan Đình Phùng;

Trang trí các cụm pano cố định khu vực nội thành và vùng ven cửa ngõ, các tuyến đường trung tâm thành phố và tại các trụ sở: Thành uỷ, HĐND, UBND TP; trang trí Quốc kỳ, Đảng kỳ và Hồng kỳ tại hệ thống cột trước khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, UBND TP và Ngân hàng Nhà nước.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng lắp 1.000 giá treo cờ tại các trục đường, tuyến phố chính, khu vực trung tâm, khu vực quanh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm; duy trì chiếu sáng 4 cụm mô hình biểu tượng tại các đảo giao thông, các quảng trường lớn…

Đối với cấp quận, huyện, thị xã, việc trang trí, cổ động trực quan bằng nhiều hình thức như: cụm pano, băng rôn dọc, giá cờ, biểu ngữ… theo nội dung, mẫu tranh cổ động đã được thành phố phê duyệt tại các khu trung tâm, các tuyến đường chính, trụ sở công sở, cơ quan, xí nghiệp, trường học, các điểm văn hoá công cộng.

Ngoài việc trang trí, tuyên truyền, Hà Nội còn tổ chức các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao chào mừng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 như: bắn pháo hoa trong đêm Giao thừa; tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng Tết Nguyên đán Canh tý 2020, tổ chức triển lãm ảnh mừng Đảng- mừng Xuân 2020; Trang trí mở cửa đón khách tham quan, du lịch tại các di tích: Đền Ngọc Sơn, Nhà tù Hoả Lò, di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Liên quan đến hoạt động quản lý lễ hội năm 2020, Phó Giám đốc Sở VH-TT Bùi Thị Thu Hiền cho biết, cơ quan này đã tham mưu thành phố ban hành kế hoạch tổ chức, rà soát, tăng cường thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, để kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội để trục lợi, kích động bạo lực, lưu hành, kinh doanh văn hóa phẩm trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Đồng thời, Sở VH-TT cũng đã thành lập Đoàn kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2020 và mở đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý thông tin về công tác lễ hội trên địa bàn TP qua số điện thoại: 0869.295538.

Trả lời các câu hỏi của báo chí liên quan đến kế hoạch bắn pháo hoa vào đêm Giao thừa, Phó Giám đốc Sở VH-TT Bùi Thị Thu Hiền cho hay, hoạt động bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 do Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì và sẽ có kế hoạch riêng.

Dự kiến, năm nay, trên địa bàn thành phố sẽ tổ chức tổng cộng 30 điểm bắn pháo hoa, gồm 6 điểm bắn tầm cao và 24 điểm tầm thấp. Thời gian bắn kéo dài 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 25/1, tức đêm Giao thừa Tết Canh Tý.

Các điểm bắn pháo hoa tầm cao dịp Tết Nguyên đán 2020 ở Hà Nội gồm: khu vực hồ Hoàn Kiếm; vườn hoa Lạc Long Quân, Tây Hồ; sân vận động Mỹ Đình; công viên Thống Nhất; hồ Văn Quán, Hà Đông; Thành cổ Sơn Tây.