Hà Nội đón đợt nắng nóng đầu Hè lên tới 37 độ C

ANTD.VN - Khu vực miền Bắc đang đón đợt nắng nóng đầu tiên trong mùa Hè 2017 với nền nhiệt độ cao nhất lên tới 37-38 độ C. 

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, trong ngày hôm qua 8/4,  nắng nóng đã xảy ra ở khu vực Tây Bắc Bắc bộ và vùng núi phía Tây các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế với nhiệt độ lúc 13h phổ biến trong khoảng 35-37 độ C như: Mường La (Sơn La) 36,4 độ C, Yên Châu (Sơn La) xấp xỉ 37 độ C, Tương Dương (Nghệ An) 37 độ C, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 35,7 độ C, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 36,5 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 36,9 độ C, Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 35,4 độ C,...

Miền Bắc đón đợt nắng nóng đầu Hè 2017 với nền nhiệt cao nhất len tới 37 độ C

Hôm nay, nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, cá tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ Ctừ 12-16 giờ.

Đặc biệt, từ ngày 10-11/4, nắng nóng xảy ra diện rộng ở phía Tây Bắc bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và một số nơi ở phía Đông Bắc bộ.

Tại Hà Nội, nhiệt độ có xu hướng tăng dần, nhiệt độ cao nhất trong ngày 10-11/4 có khả năng đạt 33-35 độ C, có nơi đạt đến 37 độ C.  Nắng nóng sẽ đạt đỉnh điểm trong ngày 10/4 và dự kiến kéo dài trong 2-3 ngày, sau đó nền nhiệt sẽ giảm nhẹ về ban ngày.