Hà Nội: Cháy nhà tạm, người đàn ông tử vong thương tâm

ANTD.VN -Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC số 3 - Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan công an đang khẩn trương điều tra nguyên nhân cháy gây tử vong anh Vũ Ngọc Q (SN 1972), trú tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy.

Vào khoảng 7h45 ngày 20-12, Phòng Cảnh sát PCCC số 3 nhận được tin báo cháy tại một khu lán tạm nằm trong ngõ 299 phố Trung Kính, quận Cầu Giấy. Đơn vị đã  điều 4 xe chữa cháy, xe tiếp nước đến hiện trường. Sau nỗ lực gần 1 tiếng đồng hồ, vụ hỏa hoạn được dập tắt, tuy nhiên đã có 1 nạn nhân tử vong.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân ra ngoài

Ngay sau đó cơ quan chức năng đã đưa thi thể nạn nhân ra ngoài, đồng thời xác định danh tính là  anh Vũ Ngọc Q, chủ lán.

Được biết, lán tạm dựng tại lô đất A11, ngõ 299, phố Trung Kính, phường Yên Hòa, do anh Vũ Ngọc Q (SN 1972), có HKTT tại Dương Quảng Hàm, Quan Hoa, Cầu Giấy dựng lên để ở cùng vợ là bà Nguyễn Thị Trinh N (SN 1975) và 3 con là  Vũ Phương A (SN 1995), Vũ Hoàng M (SN 2007), Vũ Hoàng Quân (SN 2007).

Lực lượng Cảnh sát PCCC khẩn trương triển khai phương tiện dập lửa

Ngôi nhà lán có diện tích khoảng 40 m2 kết cấu khung thép, mái tôn, tường quây tôn; có 2 cửa thông trực tiếp ra khu đất trống. Các hướng tiếp giáp của ngôi nhà: phía Bắc tiếp giáp với ngõ 299, phố Trung Kính, phía Tây tiếp giáp khu nhà lán tạm, các hướng còn lại tiếp giáp bãi đất trống thuộc dự án xây dựng cây xanh. Khi xảy ra hỏa hoạn chỉ có anh Q đang ngủ trong lán, các con và vợ đã ra ngoài.

Cơ quan công an bước đầu xác định được nơi bùng phát ngọn lửa tại khu vực bếp đun nấu và sau đó cháy lan ra toàn bộ diện tích lán tạm.