Hà Nam: Lạm dụng học sinh không thành, đối tượng nhảy từ tầng 3 xuống đất

ANTD.VN - Để thực hiện hành vi phạm tội, Trung Anh đã trèo tường, nấp vào nhà vệ sinh của trường tiểu học, chờ nữ sinh đi vào để xâm hại.

Sáng 14-12, Phòng CSHS, Công an tỉnh Hà Nam cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Trung Anh, SN 2001, nơi ở tại phường Liêm Chính, TP Phủ Lý (Hà Nam) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó, vào khoảng 8h30 ngày 12-12, Nguyễn Trung Anh đã trèo tường phía sau trường tiểu học Lương Khánh Thiện, TP Phủ Lý, đột nhập vào trường học, sau đó leo lên tầng ba, nấp sẵn ở khu nhà vệ sinh.

Khi một nữ sinh học lớp 4 vào nhà vệ sinh, Nguyễn Trung Anh đã dùng dao khống chế, định thực hiện ý đồ xấu. Thấy thiếu học sinh, giáo viên bộ môn đi tìm đã phát hiện đối tượng đang định thực hiện hành vi phạm tội nên may mắn cháu bé đã không bị Trung Anh lạm dụng.

Bị bắt quả tang, Nguyễn Trung Anh đã chốt cửa phòng vệ sinh, tìm cách vứt con dao vào khe tường và chạy trốn. Đối tượng đã liều lĩnh nhảy từ tầng 3 xuống đất và bị vỡ xương gót chân.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, nhà trường đã thông báo tới cơ quan Công an kịp thời bắt giữ đối tượng. 

Vì bị thương, Nguyễn Trung Anh được lực lượng công an đưa vào bệnh viện bó bột. Sau khi sự việc xảy ra, đã có rất nhiều lời đồn thổi, bàn tán không đúng về sự việc và thổi phồng quá mức khiến cháu bé, gia đình và nhà trường gặp nhiều phiền toái. Hiện cháu bé đang được gia đình, nhà trường ổn định tâm lý.

Tại cơ quan Công an, dưới sự giám hộ của người thân, Nguyễn Trung Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Được biết, Trung Anh có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, bị Tòa án nhân dân TP Phủ Lý tuyên phạt 18 tháng tù treo.

Hiện Công an tỉnh Hà Nam đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.