Góp sức âm thầm, đạt hiệu quả to lớn

ANTĐ - Đồng chí Nguyễn Công Soái, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội ghi nhận điều này, khi đến thăm, chúc Tết và động viên CBCS Phòng An ninh chính trị nội bộ CATP Hà Nội, chiều qua, 20-1. 

Đồng chí Nguyễn Công Soái, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội 
tới thăm và chúc Tết Phòng An ninh chính trị nội bộ, CATP Hà Nội

Báo cáo đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Đại tá Đinh Hữu Tân - Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ nêu rõ, trong năm 2013, đơn vị đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban Giám đốc CATP chỉ đạo, xây dựng chương trình công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh giữ vững ổn định ANCT địa bàn Thủ đô. Đảng ủy, Ban chỉ huy Phòng luôn đoàn kết, thống nhất cao; sáng tạo và mưu trí trong xử lý các mặt công tác chuyên môn… Công tác giữ vững ANCT, an ninh văn hóa tư tưởng thực hiện đúng với tư tưởng chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc CATP về “An ninh chủ động”, góp phần đảm bảo ANTT ở Thủ đô. Năm 2013, Phòng An ninh chính trị nội bộ vinh dự được Bộ Công an tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc.

Chúc mừng những thành tích mà Phòng An ninh chính trị nội bộ đạt được, đồng chí Nguyễn Công Soái ghi nhận, để có được một Thủ đô bình yên có sự đóng góp lớn của lực lượng CATP nói chung và sự góp sức âm thầm của lực lượng An ninh chính trị nội bộ nói riêng, đồng chí mong muốn, trong năm 2014, CBCS Phòng An ninh chính trị nội bộ sẽ tiếp tục giữ vững thành tích, chủ động, tham mưu kịp thời cho Đảng uỷ, Ban Giám đốc CATP đề xuất với Thành uỷ, UBND các chủ trương, chính sách nhằm đấu tranh, phòng, chống hoạt động phá hoại về tư tưởng của các thế lực thù địch. 

Chân thành cảm ơn những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Thiếu tướng Phạm Xuân Bình, Phó Giám đốc CATP đã gửi lời chúc mừng năm mới đồng chí Phó bí thư Thường trực Thành ủy cùng gia đình, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Thành ủy, UBND TP đối với CATP và Phòng An ninh chính trị nội bộ, để lực lượng Công an tiếp tục thực hiện xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.