Giữa lúc căng thẳng tại Trung Đông, Arập Xêút tổ chức tập trận quy mô lớn

ANTD.VN - Arập Xêút cho phép các hãng truyền thông dự khán cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn mà nước này đang tổ chức ở Vịnh Ba Tư. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại khu vực Trung Đông.

Binh lính luyện tập đổ bộ và nhảy từ trực thăng xuống

Cuộc tập trận mang tên “Tấm khiên vùng Vịnh”, được tổ chức tại khu vực phía Đông của Arập Xêút.

Cuộc tập trận có sự tham gia của máy bay chiến đấu và tàu đổ bộ. Binh lính luyện tập đổ bộ và nhảy từ trực thăng xuống.

Tham gia cuộc tập trận có Mỹ và Anh, những nước cung cấp máy bay chiến đấu và hệ thống tên lửa cho Arập Xêút, cùng hơn 20 nước khác ở Trung Đông, châu Á và châu Phi.

Giới phân tích cho rằng bằng việc tổ chức tập trận ở Vịnh Ba Tư, Arập Xêút muốn gửi một thông điệp tới đối thủ trong khu vực là Iran, nước đang tăng cường sức ảnh hưởng trong các cuộc nội chiến ở Syria và Yemen.