Giết người chỉ vì cái... nhìn đểu!

(ANTĐ) - Ngày 23/6, TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt 4 bị cáo trú ở xã Hòa Hiệp Nam (huyện Ðông Hòa) tổng cộng 21,6 năm tù về tội cố ý gây thương tích và giết người.

Ảnh minh họa

Về tội cố ý gây thương tích các bị cáo lĩnh án gồm: Ngô Hồng Hội (SN 1990) 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Huỳnh Ðức Hoàn (SN 1993) 2 năm 6 tháng tù,  Phạm Ngọc Huy (SN 1991) 4 năm tù. Riêng bị cáo Nguyễn Chí Thịnh (SN 1994) bị phạt 13 năm tù về tội giết người. Về dân sự, tòa cũng tuyên buộc 4 bị cáo trên phải liên đới bồi thường cho gia đình nạn nhân 67 triệu đồng.

Theo cáo trạng, tối 28/4/2010, Nguyễn Chí Thịnh, Nguyễn Chí Hiếu (cùng SN 1996), Ngô Hồng Hội, Nguyễn Hữu Phú (cùng SN 1993), Nguyễn Quốc Thông (SN 1992), Phạm Ngọc Huy, Huỳnh Đức Hoàn, Nguyễn Tuấn Minh (cùng SN 1991), Nguyễn Phú Hưng (SN 1994), Nguyễn Văn Tý (SN 1996) đang ngồi chơi trước lề đường ở thôn Thọ Lâm, xã Hòa Hiệp Nam thì gặp Nguyễn Hữu Vin (SN 1994), Nguyễn Văn Thao (SN 1994), Phạm Ngọc Thức (SN 1994), Ngô Nguyên Hiến (SN 1995), Phạm Văn Lùng (SN 1995), Lê Kim Toản (SN 1994) và Ngô Kim Tài (1994) đi bộ ngang qua.

Cho rằng Minh nhìn đểu nên Nguyễn Hữu Vin, Phạm Ngọc Thức, Ngô Nguyên Hiến xông vào dùng tay, chân đánh Minh. Bị đánh, Minh bỏ chạy nên Vin, Thức, Hiến bỏ đi. Sau đó Huy cùng với Minh, Hưng đuổi theo đánh Thức. Riêng Thịnh nhảy qua hàng rào lấy một đoạn cây phi lao dài 84cm, cùng với  Hiếu, Hoàn, Hội đuổi theo đánh Vin.

Trong lúc hỗn chiến, Hoàn dùng chân đá vào người Vin, Thịnh dùng cây phi lao đánh trúng vào đầu, vai làm Vin ngã xuống đường. Không dừng lại, Hiếu tiếp tục dùng chân đạp nhiều cái vào lưng Vin. Khi thấy hai bên đánh nhau, bà Trần Thị Kim Thảo, mẹ của Thịnh hô lên, nên Hội ôm Thịnh đưa vào nhà, còn Vin thì chết trên đường đưa đi cấp cứu do chấn thương sọ não.

Liên quan trong vụ án này, ngoài bốn bị cáo đã bị truy tố, xét xử vừa nêu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên còn có văn bản gửi Công an huyện Đông Hòa đề nghị đưa Nguyễn Chí Hiếu vào trường giáo dưỡng do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Nguyễn Tuấn Minh, Nguyễn Phú Hưng đuổi đánh Phạm Ngọc Thức gây thương tích không đáng kể, tham gia có mức độ nên không xem xét trách nhiệm hình sự. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên yêu cầu UBND xã Hòa Hiệp Nam xử phạt hành chính.

Riêng Phạm Ngọc Thức, Ngô Nguyên Hiến có hành vi đánh Nguyễn Tuấn Minh nhưng Minh từ chối giám định không yêu cầu xử lý. Vì vậy, cơ quan chức năng giao cho chính quyền địa phương xử lý hành chính đối với Thức và Hiến.