Giết chết chủ tiệm hớt tóc vì bị sàm sỡ đồng tính

ANTĐ - Trương Văn Mạnh khai, đâm chết  ông chủ tiệm tóc vì nửa đêm đang nằm ngủ bị ông này dùng dao khống chế để sàm sỡ.

Sau 2 ngày xét xử và nghị án, chiều 11/9/2015, TAND TP.HCM đã tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Trương Văn Mạnh (SN 1989, ở tỉnh Quảng Bình) về các tội danh “giết người” và “cướp tài sản”.

Bị cáo Trương Văn Mạnh tại tòa

Theo cáo trạng, do nhiều lần đến hớt tóc nên Trương Văn Mạnh quen biết với anh Trần Đình Hòa (chủ tiệm hớt tóc ở đường Phạm Văn Bạch, phường 15, quận Tân Bình).

Sáng 15/1/2011, anh Hòa chở Mạnh đi dự đám cưới của một người bạn ở Tiền Giang. Đến tối cùng ngày, cả hai về lại TP. HCM, được anh Hòa rủ ngủ lại thì Mạnh đồng ý.

Theo lời Mạnh khai, đến khoảng 21h30 cùng ngày, trong lúc đang nằm ngủ, Mạnh bị anh Hòa sàm sỡ đồng tính. Mạnh kháng cự và đã dùng dao sát hại anh Hòa. Bên ngoài người dân nghe tiếng anh Hòa kêu cứu nên đã vây quanh trước cửa nhà. Đồng thời lực lượng dân phòng phường 15, quận Tân Bình, đang tuần tra gần đó cũng kịp thời có mặt tại hiện trường.

Thấy vậy, Mạnh trèo lên mái nhà, tháo tôn định tẩu thoát thì bị bắt giữ. Khám xét trong người Mạnh, Công an thu giữ 1 chiếc ĐTDĐ và chìa khóa xe gắn máy của nạn nhân.

Trước đó Mạnh chỉ bị Viện KSND quận Tân Bình truy tố về tội “cố ý gây thương tích”. Và xử sơ thẩm TAND quận Tân Bình tuyên phạt Mạnh mức án 6 năm 6 tháng tù.

Bản án sau đó bị phía gia đình bị hại kháng cáo, đề nghị hủy án sở thẩm, sửa tội danh bị cáo  sang tội “giết người” và yêu cầu tăng hình phạt đối với Mạnh.