Giấu ma túy trong xe SH, gặp 141 "bỏ của chạy lấy người"

ANTĐ -Sự việc xảy ra vào chiều 30-9, tại khu vực cầu Đuống, Gia Lâm, Hà Nội, nam thanh niên đi xe SH nhìn thấy Công an ra hiệu lệnh dừng xe liền vứt lại xe trên đường, bỏ chạy thục mạng.
Giấu ma túy trong xe SH, gặp 141 "bỏ của chạy lấy người" ảnh 1

Vào thời điểm trên, tổ công tác Y6/141 phối hợp cùng Đội ma túy, Công an huyện Gia Lâm, đang làm nhiệm vụ tại khu vực Cầu Đuống, Gia Lâm thì phát hiện nam thanh niên đi xe SH màu trắng có biểu hiện nghi vấn, liền ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Nam thanh niên ngay lập tức quăng lại xe SH trên đường, bỏ chạy và nhảy xuống khu vực lòng hồ tại ngã 5, cầu Đuống (có độ sâu khoảng 5m) hòng thoát thân.
Tuy nhiên, lực lượng Công an quyết không để đối tượng chạy thoát, nhanh chóng bủa vây, bắt giữ đối tượng, đưa về chốt kiểm tra.
Giấu ma túy trong xe SH, gặp 141 "bỏ của chạy lấy người" ảnh 2
Những gói bột màu trắng được tìm thấy trong cốp xe SH
của Lê Minh Tuấn

Tại đây, lực lượng Công an phát hiện trong cốp xe SH của đối tượng có 4 túi nilong chứa chất bột trắng nghi là ma túy. Ngay sau đó, đối tượng được đưa về trụ sợ Đội ma túy, Công an huyện Gia Lâm để xác minh, làm rõ.

Đối tượng được làm rõ là Lên Minh Tuấn, sinh năm 1980, trú tại 60/65 Ngô Sỹ Liên, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội. Tuấn từng có 3 tiền án trộm cắp tài sản và 1 tiền sự về ma túy.

Cơ quan chức năng tiến hành giám định số bột trên và xác định đó là heroin

Sau khi tiến hành giám định, lực lượng chức năng xác định 4 túi nilong bột màu trắng trên là heroin, bao gồm 82 gam. 

Hành vi của  Lê Minh Tuấn được xác định là vận chuyển trái phép chất ma túy, theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.