Giật mình lô súng tự chế tại nhà "đại ca" đất Mỏ

ANTĐ - Ngoài 2 khẩu súng đã định hình, cơ quan Công an thu giữ nhiều linh, phụ kiện phục vụ cho việc lắp ráp súng tự chế.

Ngày 30-3, chỉ huy CATP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự Trần Cảnh Tùng (SN 1992), trú tại khu 3, phường Cẩm Phú; và Đỗ Thành Hưng (SN 1987), trú tại phường Quang Hanh, để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy cùng các loại súng, đạn.

Trước đó, khoảng 16h ngày 29-3, tổ công tác CATP Cẩm Phả phối hợp với CAP Cẩm Trung bắt quả tang Trần Cảnh Tùng đang mang theo 2 gói ma túy, 1 khẩu súng và 8 viên đạn. Tùng khai nhận khẩu súng trên anh ta mua của Đỗ Thành Hưng với giá 3 triệu đồng.

Chiều 28-3, Tùng đến 1 nhà nghỉ ở phường Cẩm Trung, TP. Cẩm Phả để giao dịch bán súng. Quá trình này, đối tượng đã bị lực lượng Công an bắt giữ.

Căn cứ lời khai của Tùng, CATP Cẩm Phả phối hợp cùng CAP Quang Hanh đã thi hành lệnh khám xét đối với Đỗ Thành Hưng. Tại đây, cơ quan Công an phát hiện, thu giữ 2 khẩu súng tự chế đang lắp ráp dở cùng nhiều chi tiết, dụng cụ để lắp ráp súng. Bước đầu, Đỗ Thành Hưng khai nhận hành vi chế tạo súng, nhằm bán kiếm lời. Vụ án đang được CQĐT tiếp tục mở rộng.
Một số hình ảnh liên quan đến vụ việc:Giật mình lô súng tự chế tại nhà "đại ca" đất Mỏ ảnh 1

Trần Cảnh Tùng
Giật mình lô súng tự chế tại nhà "đại ca" đất Mỏ ảnh 2Đỗ Thành Hưng
Giật mình lô súng tự chế tại nhà "đại ca" đất Mỏ ảnh 3Các linh kiện phục vụ việc lắp ráp súng
Giật mình lô súng tự chế tại nhà "đại ca" đất Mỏ ảnh 4Giật mình lô súng tự chế tại nhà "đại ca" đất Mỏ ảnh 5Và  súng đã định hình
Giật mình lô súng tự chế tại nhà "đại ca" đất Mỏ ảnh 6