Giảng viên trường chính trị uống thuốc an thần tự tử

ANTĐ - Vụ việc nói trên được phát hiện lúc 8h30 (ngày 20-3), tại trường Chính trị tỉnh Hà Nam. 

Vào khoảng thời gian trên, một số giảng viên trường Chính trị Hà Nam đến gõ cửa phòng giảng viên Trần Thế P (SN 1966), ở Phủ Lý (Hà Nam) nhưng không thấy ai lên tiếng, nghĩ có chuyện chẳng lành nên một số đồng nghiệp đã đạp cửa xông vào thì tá hỏa khi thấy thầy P đang trong tình trạng hôn mê, bên cạnh là nhiều vỏ thuốc Seduxen(một dạng thuốc an thần).

Lập tức mọi người hô hoán  gọi xe cấp cứu đưa thầy P đến bệnh viện Đa khoa Hà Nam để cấp cứu. Thông tin mới nhất đến 17h chiều cùng ngày, thầy P vẫn đang trong tình trạng nguy kịch và đang được cứu chữa tích cực.

Được biết, thầy Trần Thế P hiện nay đang là giảng viên tại Khoa Nhà nước và Pháp Luật trường Chính trị tỉnh Hà Nam, với nhiều năm công tác tại trường. Thầy P cũng từng giữ chức Phó Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật tại trường này cách đây 2 năm. Hiện thầy P có 1 vợ và 2 con.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.