“Giang hồ” đấu súng trên Đại lộ Thăng Long lĩnh án

ANTĐ - Như ANTĐ thông tin, sáng 6-8, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt nhóm “giang hồ” đấu súng trên Đại lộ Thăng Long, xảy ra vào đêm mùng 1, rạng ngày 2-3-2010 với các mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội. 

Cụ thể, Nguyễn Quang Đông bị tuyên phạt 17 năm tù về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Hủy hoại tài sản”. Tổng hợp hình phạt của cả 2 tội danh, bị cáo khởi xướng, cầm đầu này phải chấp hành chung là 20 năm tù giam. Cùng 2 tội danh với Đông, Nguyễn Huy Trường phải nhận 19 năm tù và tiếp đến là Nguyễn Tuấn Đạt phải thi hành 16 năm tù.

Với tội danh “Giết người”, Trần Cường Thủy phải lĩnh 16 năm tù; Nguyễn Quang Hinh và Nguyễn Văn Dùng cùng phải nhận 13 năm tù giam. Can án ở 2 hành vi hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng, Nguyễn Xuân Ngà phải chấp hành hình phạt chung là 51 tháng tù. Tiếp đến, Nguyễn Bích Thủy phải nhận 42 tháng tù giam về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Ở những tội danh tương ứng kế tiếp, các bị cáo còn lại lần lượt phải nhận từ 6 tháng 18 ngày cải tạo không giam giữ đến 29 tháng 6 ngày tù giam. Riêng Hoàng Thị Bích Ngọc chỉ phải nhận 24 tháng tù, hưởng án treo về tội “Che giấu tội phạm”.