Giảm tồn đọng xe hàng xuất khẩu qua cửa khẩu khu vực tỉnh Lạng Sơn

ANTD.VN - Theo Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, hiện lượng xe tồn bãi ở mức hợp lý, không gây áp lực lớn cho công tác điều hành, thông quan.

antdvn-cua-khau.jpg
Giảm số xe hàng xuất khẩu tồn đọng tại cửa khẩu khu vực tỉnh Lạng Sơn

Trong ngày 8-2, tổng số phương tiện chở hàng xuất, nhập khẩu đạt 1.906 xe, giảm so với ngày 7-2-2026. Trong đó, số phương tiện chở hàng xuất khẩu đạt 456 xe, giảm 135 xe; số phương tiện chở hàng nhập khẩu đạt 1.450 xe, giảm 260 xe so với ngày 7-2-2026.

Lũy kế từ ngày 1-1-2026 đến hết ngày 8-2-2026, tổng số phương tiện chở hàng xuất, nhập khẩu là 69.618 xe.

Về xuất khẩu, hàng hóa chủ yếu vẫn là nông sản, hoa quả, với 357 xe, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số xe xuất khẩu; còn lại 99 xe là các mặt hàng khác. Tổng trọng lượng nông sản xuất khẩu trong ngày ước đạt 7.242 tấn. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng số xe xuất khẩu đạt 16.348 xe, cho thấy hoạt động xuất khẩu vẫn duy trì ổn định dù lưu lượng trong ngày có giảm so với hôm trước.

Về nhập khẩu, tổng số phương tiện đạt 1.450 xe, với tổng trọng lượng nông sản nhập khẩu khoảng 4.034 tấn. Lũy kế từ ngày 1-1-2026 đến hết ngày 8-2-2026, số xe nhập khẩu đạt 53.270 xe, phản ánh nhu cầu nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh vẫn ở mức cao.

Đối với mặt hàng xe mới nhập khẩu, trong ngày có 196 xe, lũy kế đạt 6.032 xe; số xe mới còn tồn tại các cửa khẩu là 356 xe, nằm trong khả năng tiếp nhận và điều tiết của các bến bãi.

Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hóa từ nội địa lên các cửa khẩu trong ngày đạt 414 xe. Tổng số phương tiện chở hàng còn tồn tại tại các cửa khẩu là 413 xe, giảm 43 xe so với ngày 7-2; trong đó có 248 xe hoa quả (bao gồm 16 xe sầu riêng) và 165 xe mặt hàng khác.

“Lượng xe tồn bãi ở mức hợp lý, không gây áp lực lớn cho công tác điều hành, thông quan. Tại các cửa khẩu trọng điểm như cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Tân Thanh, Cốc Nam và Chi Ma, hoạt động thông quan diễn ra bình thường; lưu lượng phương tiện có giảm so với ngày trước nhưng không phát sinh ùn tắc, các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ trong công tác phân luồng, điều tiết phương tiện.

Hoạt động của các bến bãi và công viên logistics cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa trong ngày”- đại diện Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn cho hay.

Tin cùng chuyên mục