Giám đốc Công an Hà Nội tri ân các đồng chí tham gia chiến trường B,C,K

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 27-4, hướng tới kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, (30-4-1975/30-4-2021), Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã thăm và tặng quà các cán bộ hưu trí từng tham gia chiến trường B,C,K.
Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội thăm hỏi, tặng quà động viên đồng chí Nguyễn Văn Thạnh

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội thăm hỏi, tặng quà động viên đồng chí Nguyễn Văn Thạnh

Thay mặt lực lượng Công an Thủ đô, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đã bày tỏ sự tri ân và gửi đến các đồng chí Trần Thùy, nguyên Phó Giám đốc CATP Hà Nội; đồng chí Nguyễn Văn Thạnh, nguyên Trưởng Công an quận Đống Đa (Hà Nội), cùng gia đình lời chúc mừng tốt đẹp nhất, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung khẳng định: Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP luôn trân trọng những cống hiến to lớn của các thế hệ lão thành, lãnh đạo đi trước đã hy sinh, cống hiến vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đồng chí Giám đốc CATP mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an thành phố, Công an quận Đống Đa cùng gia đình tiếp tục phát huy truyền thống Cách mạng tốt đẹp, tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, giữ vững phẩm chất người chiến sỹ CAND, là tấm gương sáng để con cháu noi theo.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của Giám đốc CATP Hà Nội, đồng chí Nguyễn Văn Thạnh (91 tuổi), nguyên Trưởng Công an quận Đống Đa, Trưởng Ban liên lạc cán bộ Công an Hà Nội tham gia chiến trường B, C, K, hiện ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân chia sẻ, những năm tháng chiến đấu kiên cường nơi chiến trường, khó khăn và gian khổ nhất ông cùng đồng đội ở chiến trường B đã vượt qua.

Cả cuộc đời phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng, cá nhân đồng chí luôn giữ vững lập trường, mẫu mực để trở thành cây cao bóng cả, chỗ dựa tinh thần cho thế hệ trẻ, con cháu.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung thăm hỏi, tặng quà động viên đồng chí Trần Thùy

Trung tướng Nguyễn Hải Trung thăm hỏi, tặng quà động viên đồng chí Trần Thùy

Đồng chí Trần Thùy, nguyên Phó Giám đốc CATP Hà Nội từng tham gia chiến đấu tại chiến trường B và K. Sau khi đất nước thống nhất, đồng chí Trần Thùy trở về nhận công tác tại các đơn vị của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an), Công an tỉnh Hà Sơn Bình (cũ), rồi được bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tây và từ tháng 8-2008 đến khi nghỉ hưu (năm 2014), đồng chí giữ chức vụ Phó Giám đốc CATP Hà Nội, hiện ở khu Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông.

Đồng chí Trần Thùy trân trọng cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của Trung tướng Nguyễn Hải Trung, dù bận nhiều công việc, nhưng vẫn dành thời gian đến thăm hỏi, động viên. “Đây thực sự là tình cảm, tình đồng chí, đồng đội mà đồng chí Giám đốc CATP dành cho cá nhân và gia đình tôi”- đồng chí Trần Thùy xúc động bày tỏ.