Giám đốc CATP Hà Nội thăm, chúc tết cán bộ mắc bệnh hiểm nghèo

ANTĐ - Chiều 18-2 (30 tết Âm lịch), Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội, đã đến thăm, chúc tết 2 cán bộ Công an TP mắc bệnh hiểm nghèo.

Đại diện gia đình đồng chí  Phạm Hồng Liên nhận quà chúc Tết từ Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội 

Tới Bệnh viện Nhiệt đới, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã tận tình hỏi thăm sức khỏe cũng như cách điều trị hiện nay của đồng chí Phạm Hồng Liên (sinh năm 1974; Đội phó Đội Điều lệnh, Phòng Công tác Chính trị), bị ung thư phổi. Gửi lời chúc sức khỏe cũng như mong muốn đồng chí Phạm Hồng Liên sớm chuyển biến tích cực, Giám đốc CATP mong muốn đồng chí Phạm Hồng Liên cần kiên trì, nghị lực đấu tranh với bệnh tật.

Tại phố Lê Trọng Tấn - nhà riêng đồng chí Nguyễn Văn Trọng (sinh năm 1960; cán bộ CAP Khương Mai, Quận Thanh Xuân, bị ung thư phổi di căn lên não, thường xuyên phải truyền hóa chất, hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn), Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung ân cần trò chuyện với đồng chí Nguyễn Văn Trọng và gia đình. Nhân dịp tết Ất Mùi, Giám đốc CATP chúc đồng chí Nguyễn Văn Trọng thêm nhiều quyết tâm, nỗ lực tập luyện, vượt lên hoàn cảnh, chiến thắng bệnh tật.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP trò chuyện động viên
đồng chí Nguyễn Văn Trọng

Các đồng chí Phạm Hồng Liên và Nguyễn Văn Trọng và gia đình đều bày tỏ lòng xúc động trước tình cảm của Đảng ủy, Ban Giám đốc và cá nhân đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội và hứa sẽ không ngừng nỗ lực để chiến đấu với bệnh tật, sớm quay lại làm việc cùng đồng đội.