Giá vé xem Arsenal bắt đầu tăng

ANTĐ - 1 tuần êm ả trôi qua kể từ khi chính thức được bán tới tay người hâm mộ, giá vé “chợ đen” theo dõi trận đấu giữa ĐTVN và Arsenal đã bắt đầu tăng, sau khi thầy trò HLV Wenger có mặt ở Hà Nội.

Cách đây 3-4 ngày, dân “phe vé” đã phải kêu trời vì tình hình bán vé quá chậm so với dự kiến. Không những không “hot” như dự đoán, mà nhiều người bán vé chợ đen ở quanh sân Mỹ Đình và Hàng Đẫy, hay trên các trang rao vặt trực tuyến thậm chí còn phải giảm giá vé so với giá gốc từ 50.000-100.000 đồng/vé để thu hồi vốn. Nhiều người hâm mộ cũng nhanh chóng chớp thời cơ này để mua vé, trong khi một số khác, như sinh viên hay người lao động phổ thông, đợi đến cận ngày với hy vọng sẽ mua được vé rẻ nữa. Tuy nhiên, mọi thứ đang diễn ra ngoài suy đoán của họ.

Chiều qua, tại các địa điểm nóng về vé như quanh khu vực sân Mỹ Đình và sân Hàng Đẫy, giá vé đã được dân “phe” đẩy nhích lên từng giờ, sau khi các cầu thủ Arsenal xuất hiện tại Hà Nội trong buổi sáng. Nếu như lúc 13h, một cặp vé mệnh giá 1.000.000 đồng được rao bán với giá 2.200.000 đồng (tăng 100.000 đồng/vé), thì đến khoảng 18h chiều, cũng cặp vé như thế đã được đẩy lên 2.600.000 đồng. Tuy vậy, theo một dân phe vé chuyên nghiệp ở đây, thì họ chỉ dám đẩy nhẹ vì còn nghe ngóng tình hình. Bản thân người hâm mộ cũng chưa mặn mà lắm và cũng không có cơn sốt nào cả. Hơn nữa, nhiều dân phe vé vẫn ôm cả đống vé và mục tiêu của họ bây giờ là bán đi càng nhiều càng tốt.

Theo dự đoán, trong hôm nay và ngày mai, trước khi trận đấu diễn ra, giá vé xem ĐTVN và Arsenal dù tăng nhưng sẽ chỉ tăng nhẹ, và vẫn cầm chừng ở mức như hiện tại, chứ không thể vọt lên như đợt Olympic Brazil cách đây 5 năm.