Vụ đánh bom xe buýt ở Bulgaria:

Giả thuyết mới về kẻ đánh bom liều chết

ANTĐ - Camera an ninh tại sân bay Sarafovo, Bulgaria đã ghi lại được hình ảnh kẻ đánh bom hôm 18-7 là người chủng tộc Caucasian, tóc dài, đeo ba lô đi loanh quanh khu vực đó chừng 1 tiếng đồng hồ. Nhưng qua điều tra, hắn không phải là “con sói cô độc”, hắn đi cùng một nhóm khủng bố “đặc biệt kinh nghiệm” mà hành tung của chúng vẫn còn nhiều bí ẩn. 

Kẻ đánh bom tự sát ở Burgas cùng với giấy phép lái xe giả mạo Mỹ mà hắn mang theo

Kẻ đánh bom có đồng phạm

Vered Kuza, 54 tuổi đang đứng cùng con gái Amit, 26 tuổi ở bãi đỗ xe buýt tại sân bay quốc tế Sarafovo ở Burgas, Bulgaria thì bà nghe thấy tiếng nổ. Vừa kéo con gái ra khỏi cửa, chiếc xe buýt nổ tung. Đến khi Vered Kuza tỉnh lại, bà không thấy con gái đâu. “Các phần thi thể rải rác xung quanh, tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Khói bốc lên khắp nơi, cảnh tượng thật hãi hùng”, bà Kuza đang nằm trong phòng cấp cứu ở Tel Aviv nhớ lại.

Đó là cảnh xảy ra cách đây 9 ngày, hôm 18-7. Bà Kuza là một trong số 33 nạn nhân Israel bị thương nhưng may mắn sống sót. Con gái bà là một trong số 3 người gặp tình trạng nguy kịch nên được giữ lại Bulgaria trong khi những người khác được máy bay của Bộ Quốc phòng Israel đưa gấp về nước cấp cứu. Ngoài người lái xe và kẻ đánh bom liều chết mất mạng hôm đó, trong 5 người Israel thiệt mạng có 4 thanh niên tuổi từ 26-27 và Kochava Shriki, 44 tuổi. Hãng tin Ynet News cho biết, chỉ vài phút trước vụ đánh bom, Shriki gọi điện cho chị em gái thông báo rằng cô đã có thai. Sau vụ nổ, anh Yitzhak, chồng Shriki bừng tỉnh. “Mất vài giây, tôi nhận ra cô ấy không ở bên mình. Khói mù đặc, tôi tìm vợ nhưng không thể đi được”. Yitzhak đã mất mấy tiếng tìm kiếm cho đến khi nhận ra vợ mình đã trút hơi thở cuối cùng.

Ngày 24-7, Thủ tướng Bulgaria thông báo, một nhóm “chuyên nghiệp” đã ở Bulgaria 1 tháng trước khi thực hiện vụ đánh bom tự sát nói trên. Theo mô tả của Thủ tướng Boiko Borisov, nhóm này đều cẩn thận trong từng động thái để tránh bị phát hiện. Đây là lần đầu tiên nhà chức trách Bulgaria xác nhận kẻ đánh bom tự sát có đồng phạm nhưng chưa đối tượng nào bị xác định danh tính. “Chúng liên tục đổi xe cho thuê, chia thành những ngả khác nhau ở các thành phố khác nhau nên chưa bao giờ chúng xuất hiện cùng nhau trên máy quay an ninh”, hãng New York Times trích dẫn lời ông Borisov tại Thủ đô Sofia khi ông xuất hiện cùng John O. Brennan, cố vấn hàng đầu về chống khủng bố của Tổng thống Obama.

Nghi phạm có thể là nạn nhân

Cuối tuần qua, một tờ báo Lebanon đã nhận được tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công của Al Qaeda. Tuy nhiên, các chuyên gia khủng bố vẫn rất thận trọng khi cố gắng dựng lại hành trình của các nghi phạm cũng như nơi ẩn náu của những kẻ đồng lõa. Cảnh sát Bulgaria đã rà soát hàng loạt khách sạn vùng bờ Biển Đen, thẩm vấn hàng trăm lái xe taxi và thu thập băng hình ở bất cứ nơi nào có camera an ninh. Bà Galina Mileva, bác sĩ pháp y tham gia điều tra cho biết, kẻ đánh bom liều chết da trắng, mắt xanh. Khi bom nổ, hắn vẫn đeo balô, vì thế, vùng thân phía trên của hắn bị xé tung. Đến nay, danh tính của người này vẫn chưa được xác định, chỉ biết hắn bay đến từ một quốc gia ở vùng Schengen, khu vực tự do biên giới mà Bulgaria chưa tham gia.

Tuy nhiên, các nhà điều tra Bulgaria và quốc tế không loại trừ khả năng kẻ đánh bom tự sát cũng là nạn nhân của khủng bố. Theo hãng thông tấn Sofia, kẻ đánh bom xe buýt Burgas ngụy trang với mái tóc giả, trong khi nếu là người da trắng hắn có thể dễ dàng trà trộn với người Bulgaria và những kẻ đánh bom liều chết thực sự thường không cải trang khi thực thi nhiệm vụ. Bởi thế, có thể nghi phạm bị tổ chức khủng bố lừa là vận chuyển ma túy vào Bulgaria mà không biết “hàng” hắn mang là thuốc nổ. Một khả năng khác là những kẻ khủng bố tuyển người đánh bom tự sát có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, ngập trong nợ nần, nghiện ma túy và chấp nhận “hợp đồng” để giúp đỡ gia đình.

Đến nay, dù Israel và Iran tranh cãi gay gắt trước giả thuyết cho rằng nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah của Lebanon và Iran đứng đằng sau vụ việc này nhưng chưa bên nào đưa ra được bằng chứng để bảo vệ lý lẽ của họ.